Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt 2 đối tượng đe dọa thu tiền bảo kê quán cà phê

Hai đối tượng là Chó và Giàu đã rủ nhau đi đến 2 quán cà phê để đập phá, đe dọa nhằm thu tiền bảo kê 2 triệu đồng/tháng, gây bức xúc cho người dân.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Chó (sinh năm 1985) và Lê Văn Giàu (sinh năm 1994, cùng trú thị xã Phú Mỹ) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 21h ngày 27/10/2023, đối tượng Chó và Giàu đến đập phá bàn, ghế quán cà phê D.N. thuộc thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ do ông Đ.T.A. (sinh năm 1980) làm chủ.

Sau đó, cả hai tiếp tục chạy xe máy đến quán cà phê “Tẩm Quất” thuộc thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa do bà Đ.T.H. (sinh năm 1978) làm chủ, rồi chửi bới nhân viên trong quán và tiếp tục đập phá tài sản trong quán rồi bỏ đi về.

Đến sáng ngày hôm sau (28/10), Chó rủ Giàu đi đến quán cà phê của ông A. và quán của bà H. để đề nghị thu tiền bảo kê với số tiền 2 triệu đồng/tháng, nếu không sẽ gọi người tiếp tục đến đập phá quán.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Vì lo sợ nhóm của Chó và Giàu đến đập phá, ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên ông A. và bà H. đã chấp nhận đóng tiền bảo kê cho nhóm đối tượng trong tháng 11/2023 và tháng 12/2023.

Tuy nhiên, sau đó vì kinh doanh khó khăn và bức xúc trong việc coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên nên ông A. và bà H. đã nộp đơn trình báo lên cơ quan công an để được xử lý.

Quá trình tiếp nhận tin báo và xác minh điều tra, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt giữ đối tượng Chó và Giàu.

Hiện, Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Gio Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ba-ria-vung-tau-bat-2-doi-tuong-de-doa-thu-tien-bao-ke-quan-ca-phe-a642458.html