Ba Lan ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, chọc giận EU

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 17.10 tuyên bố ủng hộ xem xét cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU, một hành động được xem là để chọc giận EU khi Đức và các quan chức hàng đầu của khối tuyên bố không muốn Ankara trở thành thành viên của khối.

Theo Politico, Ba Lan vốn là thủ lĩnh của nhóm thiểu số các nước EU ở khu vực Đông Âu đã và đang có nhiều tranh chấp với EU liên quan đến cách điều hành đất nước của đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền.

Tuyên bố của Tổng thống Ba Lan ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU là hoàn toàn trái ngược với các lãnh đạo hàng đầu của khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa mới tuyên bố gần đây rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối EU là không thực tế. Thủ tướng Đức Angela Merkel trước đó còn tuyên bố sẽ cấm cửa mọi khả năng cho Ankara gia nhập khối EU.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới Ba Lan (chuyến thăm châu Âu đầu tiên của ông Erdogan tới một nước EU sau cuộc đảo chính bất thành hè năm ngoái), ông Duda nói rằng Warsaw ủng hộ Ankara trở thành thành viên mới của EU.

"Tôi hy vọng EU và Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn song hành với nhau cùng một chí hướng và cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một thành viên của Liên minh châu Âu", ông Duda nói.

Đáp lại, ông Erdogan gọi ông Duda là "người bạn của tôi" và nhấn mạnh ông muốn EU đưa ra tiếng nói dứt khoát một lần về chuyện gia nhập khối của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Đơn giản thôi là họ hãy dừng lừa dối chúng tôi. Nếu họ muốn có chúng tôi trong liên minh thì hãy nói một tiếng. Còn nếu họ không muốn điều đó thì cũng nên nói một tiếng", ông Erdogan nói.

Tuyên bố tại Ba Lan của ông Erdogan hơi khác tuyên bố trước đó của ông trong một cuộc họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng ta không cần thiết phải trở thành một thành viên của Liên minh châu Âu", ông Erdogan nói đồng thời nhấn mạnh thêm các quan chức EU là "những người không trung thực".

Thiên Hà (theo Politico)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ba-lan-ung-ho-tho-nhi-ky-choc-gian-eu-73954.html