Ba Lan tăng cường những nhóm tác chiến mạnh tới biên giới Belarus

Lực lượng vũ trang Ba Lan sẽ tập trung theo hướng biên giới Belarus, khi xem đây là địa điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

"Sự hiện diện của quân đội Ba Lan ở biên giới phía đông sẽ được tăng cường", tuyên bố này được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysh. Theo đó, việc tăng quân số sẽ diễn ra cùng lúc ở 4 tỉnh của đất nước.

"Chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện của Quân đội Ba Lan tại các khu vực Podlaskie, Lublin, Warmia-Masuria và Subcarpathian", bộ trưởng Kosiniak-Kamysh nói rõ.

Đồng thời vị quan chức nói trên không đưa ra một lý do dễ hiểu nào giải thích vì sao phải thực hiện bước đi này mà chỉ đưa ra loạt cụm từ chung chung tiêu chuẩn về sự cần thiết phải củng cố biên giới phía Đông cũng như chống di cư bất hợp pháp.

Giới chuyên gia quân sự đã hướng sự chú ý đến trình tự các bước đi mà Warsaw và toàn bộ Liên minh Bắc Đại Tây Dương thực hiện nhằm dần dần gia tăng áp lực ở biên giới Ba Lan và Belarus.

Vài tháng trước, các quan chức Ba Lan bắt đầu điều động nhiều đơn vị tác chiến lớn đến biên giới Belarus, họ giải thích điều này là do sự hiện diện của các giảng viên xuất xứ từ lính đánh thuê Wagner trên lãnh thổ nước cộng hòa.

Sau đó, một vài lý do nữa được đưa ra nhằm giải thích việc tăng cường sự hiện diện của Quân đội Ba Lan ở khu vực biên giới, trong đó đáng chú ý nhất là đề phòng "hành động quân sự" của Belarus.

Binh sĩ Ba Lan được điều động tới bảo vệ biên giới giáp Belarus.

Vào mùa xuân năm nay, các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của NATO đã bắt đầu ở khu vực lân cận Nhà nước Liên minh Nga - Belarus, trong đó có sự tham gia của một số lượng lớn quân nhân Ba Lan.

Khối quân sự phương Tây không che giấu sự thật rằng cuộc diễn tập nói trên nhằm mục đích chứng minh cho Nga và các đồng minh thấy toàn bộ sức mạnh quân sự của NATO.

Xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91 Twardy do Ba Lan sản xuất dựa trên thiết kế T-72 của Liên Xô.

Theo Reporter

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ba-lan-tang-cuong-nhung-nhom-tac-chien-manh-toi-bien-gioi-belarus-post676656.html