Ba Lan không thể tiếp nhận 7.000 người tị nạn như đã hứa

Ba Lan tuyên bố không thể tiếp nhận 7.000 người tị nạn mà Vacsava đã đồng ý tiếp nhận, đồng thời cho rằng kế hoạch phân bổ 120.000 người di cư trong Liên minh châu Âu (EU) đã “chết.”

Người tị nạn và di cư xếp hàng đợi nhận khẩu phần ăn tại trại tị nạn ở Idomeni, biên giới Hy Lạp và Macedonia ngày 5/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 14/4, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Konrad Szymanski tuyên bố nước này không thể tiếp nhận 7.000 người tị nạn mà đã Vacsava đồng ý tiếp nhận, đồng thời cho rằng kế hoạch phân bổ 120.000 người di cư trong Liên minh châu Âu (EU) đã “chết.”

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Dziennik Gazeta Prawna, Thứ trưởng Szymanski cho rằng một vài trong số 28 quốc gia khác trong EU sẽ thực thi hệ thống hạn ngạch được nhất trí tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) hồi cuối tháng 9/2015.

Quan chức này nói: “Tôi không thấy có khả năng nào nhằm thực thi quyết định này. Tôi cũng không thấy điều này xảy ra ở phần lớn các quốc gia EU. Quyết định này đã chết. Ngay từ đầu, kế hoạch đã không được thực thi và chẳng có gì cho thấy thực tế là đa số các nước EU sẽ thực thi”./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ba-lan-khong-the-tiep-nhan-7000-nguoi-ti-nan-nhu-da-hua/381273.vnp