Ba Lan hết tàu ngầm để đối phó Nga

Việc chiếc tàu ngầm duy nhất của Ba Lan gặp nạn đã khiến hạm đội ngầm nước này không còn chiếc nào. Tuy nhiên, Ba Lan đang có kế hoạch lớn.

Theo Sputnik ngày 1/11, tàu ngầm Orzel của Ba Lan đã bất ngờ bốc cháy trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng tại nhà máy đóng tàu quân sự nằm ở thành phố cảng Gdynia của nước này.

Thông tin về vụ tai nạn đã được phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ba Lan Czesław Cichy cho biết, vụ cháy đã khiến nước tràn vào trong tàu và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, cả 4 thủy thủ có mặt trên tàu Orzel đều kịp thời thoát ra ngoài.

Trước khi gặn nạn, tàu Orzel đang phải trải qua quá trình bảo dưỡng trong nhiều năm qua do những thiết bị cũ đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Trong năm 2016, con tàu cũng gặp phải sự cố kỹ thuật khi đang tháo dỡ một thiết bị.

Czesław Cichy thừa nhận, việc chiếc tàu Orzel không thể hoạt động trở lại đã chấm dứt hoạt động của hạm đội tàu ngầm trong Hải quân Ba Lan bởi đây là chiếc tàu duy nhất còn hy vọng có thể tác chiến sau khi hoàn thành nâng cấp.

Tàu ngầm tàu A26.

Trước thảm cảnh này, Ba Lan đã lập tức tuyên bố sẽ mua tới 4 chiếc tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới của phương Tây - loại được trang bị tên lửa hành trình tầm xa.

Kế hoạch mua sắm tàu ngầm được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz tiết lộ trước truyền thông, Hải quân Ba Lan có kế hoạch mua ít nhất 4 tàu ngầm diesel-điện nhằm đảm bảo an ninh tại Baltic trước sự đe dọa của Nga.

Bộ trưởng Antoni Macierewic chỉ ra rằng, các tàu ngầm này phải được trang bị những vũ khí tầm xa có sức hủy diệt, chứ không chỉ là các phương tiện phòng thủ thông thường. "Chúng tôi muốn nhận ít nhất 4 chiếc tàu ngầm vì nếu không bảo vệ biển Baltic thì chúng tôi sẽ không bảo vệ được tổ quốc", ông Macierewicz nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, vị bộ trưởng này không cho biết khi nào Ba Lan sẽ mua số tàu ngầm này và loại tàu ngầm nào đang được nước này quan tâm. Tuy nhiên, theo thông tin được truyền thông Ba Lan tiết lộ cho biết, thực chất Warszawa muốn mua tàu ngầm tối tân A26 do Thụy Điển sản xuất. Và 2 bên đã thực hiện những cuộc đàm phán sơ bộ.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, tàu ngầm tàu A26 có lượng choán nước 1.900 tấn, dài 63 m, rộng 6,4 m, kíp lái biên chế từ 17-26 người. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi và một khoang chuyên dụng để chứa vũ khí.

Đặc biệt, loại tàu ngầm này cũng được thiết kế để mang được tên lửa hành trình Tomahawk. Và rất có thể, đây là loại tên lửa hành trình tầm xa được ông Macierewicz nhắc đến. Tàu ngầm A26 trang bị động cơ diesel điện Stirling, giống như các loại tàu ngầm thế hệ trước lớp Gotland. Đây là loại tàu ngầm đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ Stirling. A26 có khả năng đạt tốc độ tới 20 hải lý/h.

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng, tàu ngầm thế hệ mới A-26 của Thụy Điển được trang bị các thiết bị định vị sóng âm và các phương tiện quan sát vào loại tốt nhất để sử dụng vào mục đích trinh sát ngầm.

Không những vậy, loại tàu ngầm này còn được ứng dụng công nghệ tàng hình để khó bị phát hiện trong quá trình hoạt động. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, thời gian ký hợp đồng chính thức sẽ diễn ra ngay trong cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Không chỉ lột xác lực lượng ngầm, Ba Lan còn có kế hoạch mua gần 100 chiếc tiêm kích F-16 đã qua sử dụng của của Không quân Mỹ. Với kế hoạch này, Ba Lan hy vọng sẽ trở thành quốc gia có lực lượng không quân hàng đầu khu vực và đảm bảo cân bằng sức mạnh của quân đội nước này với người láng giềng Nga.

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ba-lan-het-tau-ngam-de-doi-pho-nga-3346345/