Ba Lan cảnh báo Wagner có thể gây mất ổn định sườn đông NATO

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Tổng thống Lithuania Gitanas Nausea ngày 3/8 cảnh báo rằng lực lượng quân sự tư nhân Wagner chuyển từ Nga sang Belarus có thể tìm cách gây bất ổn ở sườn đông của NATO.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: Getty Images

"Nhóm Wagner cực kỳ nguy hiểm và các đơn vị của nhóm này đã được triển khai tới sườn phía đông của NATO để gây bất ổn", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Lithuania Nauseda tại Suwalki, theo CNN.

"Sự hiện diện của các binh sĩ Wagner ở Belarus là cách để Nga 'thử phản ứng của Ba Lan và các đồng minh của chúng tôi'", ông Morawiecki nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Lithuania Nauseda cho biết ông và Thủ tướng Morawiecki đã có một "cuộc họp hiệu quả" tại Suwalki "để thảo luận về tình hình an ninh ở biên giới" của hai nước.

"Sự hiện diện của nhóm lính Wagner ở Belarus là một yếu tố rủi ro an ninh bổ sung đối với Lithuania và Ba Lan, cũng như các đồng minh NATO. Chúng tôi luôn cảnh giác và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông Nauseda viết Twitter.

Binh sĩ Belarus và Wagner tham gia cuộc tập trận chung gần thành phố biên giới Brest, ngày 20/7. Ảnh: CNN

Binh sĩ Belarus và Wagner tham gia cuộc tập trận chung gần thành phố biên giới Brest, ngày 20/7. Ảnh: CNN

Theo đài LRT, Tổng thống Nauseda cho biết Lithuania đã thực hiện các biện pháp để tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus, bao gồm cập nhật kế hoạch triển khai quân đội.

“Một số binh sĩ Wagner đang ở gần biên giới của chúng tôi, đã chiếm các vị trí ở vùng Grodno. Điều này có nghĩa đó là tình huống rất thuận lợi cho các hành động khiêu khích ở cả biên giới Ba Lan - Belarus và Lithuania - Belarus”, ông Nauseda nhấn mạnh.

Tổng thống Lithuania cũng tuyên bố bất kỳ hành động thù địch nào của Wagner sẽ bị coi là hành động của Nga.

Nga và Belarus chưa bình luận về tuyên bố của lãnh đạo Ba Lan và Lithuania.

Trong những tuần gần đây, Ba Lan và các nước láng giềng ở sườn đông NATO đã bày tỏ lo ngại về mối đe dọa tiềm ẩn từ Belarus - đồng minh thân cận của Nga, trong bối cảnh Minsk đang là nơi đóng quân của lực lượng quân sự tư nhân Wagner sau cuộc bạo loạn thất bại tại Moscow.

Hôm 29/7, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki lên tiếng cảnh báo rằng một nhóm gồm 100 lính đánh thuê Wagner ở Belarus đã tiến gần hơn đến thị trấn biên giới Grodno. Ông mô tả động thái này "chắc chắn là một bước tiến tới một cuộc tấn công hỗn hợp sắp tới vào lãnh thổ Ba Lan".

Ba Lan đã thông báo triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới và tăng gần gấp đôi quân số, từ 172.000 lên 300.000 binh sĩ.

Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 2/8 đã bác bỏ tuyên bố trên của ông Morawiecki, cho rằng Warsaw "nên cảm ơn" Minsk vì đã kiềm chế Wagner, nếu không nhóm chiến binh này đã tiến công tới Ba Lan.

Cũng trong tuần này, Belarus và Ba Lan đều đã triệu tập Đại sứ của nhau sau khi Warsaw cáo buộc hai máy bay trực thăng của Minsk đã xâm phạm không phận của mình. Ba Lan tuyên bố sẽ tăng số lượng binh sĩ dọc biên giới với Belarus vì cáo buộc vi phạm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus phủ nhận việc các trực thăng Mi-24 và Mi-8 của nước này xâm phạm không phận Ba Lan. Bộ này cho rằng Ba Lan không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, cáo buộc Warsaw đã viện cớ cho nỗ lực tập hợp quân đội gần biên giới với Minsk.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ba-lan-canh-bao-wagner-co-the-gay-mat-on-dinh-suon-dong-nato-post25154.html