Ba Lan cảnh báo ảnh hưởng xung đột Israel - Hamas tới Ukraine

Ông Andrzej Duda – Tổng thống Ba Lan – cho rằng, xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas có thể mang lại lợi ích cho Nga.

Phương Tây liệu có bỏ rơi Ukraine khi xung đột ở Israel nổ ra? (ảnh: Reuters)

“Không còn nghi ngờ gì nữa, nó mang lại lợi ích cho Nga. Phương Tây có thể không còn chú ý đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nữa”, Ukrainska Pravda hôm 9/10 dẫn lời ông Duda khi được hỏi rằng, liệu xung đột ở Israel có thể khiến phương Tây “rời mắt khỏi Ukraine” hay không.

Ông Duda lưu ý thêm rằng, Ba Lan cũng phải nhìn nhận cuộc xung đột Israel – Hamas từ góc độ lợi ích quốc gia.

Theo ông Duda, Liên minh châu Âu (EU) nói chung và Ba Lan nói riêng có thể sắp phải đón làn sóng người nhập cư mới.

“Các vấn đề mà Thủ tướng Ba Lan Morawiecki đã nói ở Granada và tôi đã đề cập trong cuộc họp ở Porto ngày càng trở nên thiết thực hơn. An ninh của chúng tôi và việc bảo vệ biên giới Ba Lan, EU và hiệp ước Shengen ngày càng quan trọng”, ông Duda nói, đề cập tới hội nghị thượng đỉnh EU tổ chức ở Granada (Tây Ban Nha) hôm 6/10 và hội nghị Arraiolos (hội nghị không chính thức giữa lãnh đạo một số nước thành viên EU) tổ chức cùng ngày 6/10 ở thành phố Porto (Bồ Đào Nha).

Trong hội nghị, Ba Lan và Hungary đã phản đối chính sách nhập cư mới của EU, cụ thể là khoản tiền phạt đối với các nước không sẵn lòng tiếp nhận người nhập cư.

Hôm 8/10, Business Insider (báo Mỹ) nhận định, nguy cơ từ xung đột Israel – Hamas có thể buộc Mỹ đưa ra quyết định khó khăn về việc viện trợ Ukraine.

Hôm 7/10, Israel đã tuyên bố chiến tranh với Hamas – lực lượng kiểm soát Dải Gaza.

Sau vụ việc, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đã cam kết sẽ hỗ trợ nhanh chóng cho Israel.

“Bộ Quốc phòng sẽ làm việc để đảm bảo rằng Israel có những gì cần thiết để tự vệ và bảo vệ dân thường”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – ông Lloyd Austin – nói hôm 7/10.

Theo Business Insider, trong nhiều năm gần đây, không quốc gia nào được Mỹ viện trợ quân sự nhiều và đều đặn như Israel. Trong năm 2023, Mỹ dự kiến hỗ trợ an ninh cho Israel 3,8 tỷ USD.

Hôm 8/10, Nhà Trắng cho biết, ông Biden đã ra lệnh “hỗ trợ thêm” cho Israel.

Trong khi đó, khoản viện trợ mới cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Hôm 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ý – ông Guido Crosetto – cho rằng, xung đột Nga – Ukraine không thể chấm dứt bằng giải pháp quân sự và nguồn lực cho Kiev đang dần hạn chế.

“Dù chúng tôi có muốn kéo dài viện trợ cho Ukraine đến đâu thì chính sách này đơn giản là không thực tế”, ông Crosetto nói với báo giới.

“Cuộc chiến càng kéo dài thì khả năng hỗ trợ Ukraine với nguồn lực hữu hạn càng giảm đi. Chúng tôi nhận thấy rằng, việc giải quyết xung đột bằng biện pháp quân sự là bất khả thi”, ông Crosetto nhận định.

Ông Crosetto lưu ý, các phát biểu này không cho thấy lập trường ủng hộ Ukraine của nước Ý đã thay đổi.

Vương Quốc - Ukrainska Pravda, RT

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/ba-lan-canh-bao-anh-huong-xung-dot-israel-hamas-toi-ukraine-188304.html