Bà hỏa thiêu rụi căn nhà phố, 7 người may mắn thoát nạn

Vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 11-10, đã thiêu rụi tại căn nhà số 151, đường Đống Đa (Đà Nẵng) cùng toàn bộ tài sản và cháy lan ra 2 ngôi nhà lân cận. Rất may, 7 người trong ngôi nhà được cứu thoát ra ngoài. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định do chập điện.

Đến khoảng 7h ngày 11-10, vụ cháy ngôi nhà số 151 đường Đống Đa, thành phố Đà Nẵng đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Theo anh Nguyễn Văn Tả (37 tuổi), người thoát nạn trong vụ cháy cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng 11-10, khi đang ngủ trong nhà anh nghe thấy tiếng nổ lớn và phát hiện lửa bùng cháy lên từ hộp công tơ điện. Anh cùng những người trong nhà tìm cách chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh chóng bao trùm cả nhà nên mọi người phải thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy thiêu rụi căn nhà

Được biết, ngôi nhà số 151 được anh Tả thuê làm tiệm sửa chữa máy in, toàn bộ tài sản gồm 2 xe máy nhiều máy in và vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy thành phố đã điều động hàng chục lượt xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy nhưng do trong nhà có nhiều đồ dùng dễ cháy nên đến 6h30 sáng, ngọn lửa mới được khống chế.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/da-nang-ba-hoa-thieu-rui-can-nha-pho-7-nguoi-may-man-thoat-nan-412042/