Ba hoa hậu giữ vương miện lâu nhất làm giám khảo Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ 2022

Lần đầu tiên ba hoa hậu giữ vương miện lâu nhất, chưa người kế nhiệm cùng ngồi 'ghế nóng' khảo Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ 2022: Hoa hậu Đền hùng Giáng My, Hoa hậu Áo dài Việt Nam Đàm Lưu Ly, Hoa hậu Quý Bà Việt Nam Hoàng Thị Yến.

Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ 2022 là cuộc thi thể hiện tài năng, bản lĩnh và nét quyến rũ của phụ nữ khắp nơi trên thế giới, không giới hạn ngành nghề, sẽ định kỳ diễn ra hàng năm. Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ - Miss Charrm Universe 2022 do Trường Sơn Media tổ chức được phát sóng 3 tập Bán kết và 1 tập Gala chung kết xếp hạng trên kênh truyền hình Kỹ thuật số VTC6.

Cuộc thi dành cho tất cả chị em phụ nữ đã tốt nghiệp PTTH, không kể ngành nghề; là những phụ nữ tự tin về tài năng, bản lĩnh và sức quyến rũ của mình. Họ là hình ảnh của những phụ nữ hiện đại, năng động trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, xã hội, kinh doanh... Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn đem đến thông điệp truyền cảm hứng cho phái đẹp thêm tự tin, phấn đấu để thành công và phát triển sự nghiệp của mình.

Trước thềm chung kết, Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ 2022 bất ngờ “lộ diện” dàn giám khảo vô cùng độc đáo, đặc biệt chưa từng có từ trước đến nay. Đó là sự xuất hiện 3 hoa hậu duy nhất chưa người kế nhiệm của Việt Nam cùng ngồi ghế nóng đêm chung kết ngày 19/4/2022.

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My

Đến hiện tại, Giáng My vẫn là hoa hậu “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam, người đẹp giữ vương miện lâu nhất khi cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng 1992 khép lại. Chị không chỉ có chỗ đứng ổn định trong làng giải trí Việt với nhiều vai trò như: MC, diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ piano mà còn là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Trong mùa đầu tiên của Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chuyên môn. Ở “ghế nóng”, cô chính là hình ảnh mà tất cả các thí sinh đều mong muốn, nỗ lực để học hỏi và vươn tới. Với tài năng và kinh nghiệm của mình, Hoa hậu Giáng My sẽ có những chia sẻ, giúp các thí sinh nhận ra ưu khuyết điểm để hoàn thiện bản thân hơn.

Nữ doanh nhân Hoàng Thị Yến đăng quang Hoa hậu Quý bà đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2009, ở tuổi 33. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới và giành ngôi vị Á hậu. Hoa hậu Quý bà Việt Nam năm 2009 là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức. Cho đến nay, cuộc thi này vẫn chưa được tổ chức lại, Hoàng Yến vẫn là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này và cũng chưa biết đến bao giờ chị mới được trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Quý bà Hoàng Thị Yến

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Quý bà Hoàng Thị Yến tham gia rất nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng.

Người đẹp Đàm Lưu Ly đăng quang hoa hậu 1995 cho tới nay chị vẫn là Hoa hậu Áo dài Việt Nam duy nhất chưa có người kế nhiệm. Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Áo dài, chị vẫn tiếp tục chọn nghiệp bay và ổn định cuộc sống, khác với nhiều bạn đồng trang lứa tích cực hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên.

Người đẹp Đàm Lưu Ly đăng quang hoa hậu Áo dài năm 1995

Chị từng là một trong những tiếp viên trưởng xinh đẹp của VietNam Airlines thời ấy, giỏi ngoại ngữ cùng nhiều năng khiếu nghệ thuật khác như: ca múa, chơi guitar, piano rất “nghề”. Hoa hậu Đàm Lưu Ly đang là một thành viên tích cực của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung; Quỹ từ thiện Open Arms - Chuyên hỗ trợ chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng như liên quan đến giáo dục, đồng thời đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Viên mãn ở tuổi 50, gần đây chị quay trở lại với các hoạt động văn hóa nghệ thuật cùng bạn bè đồng nghiệp…

Đêm Gala chung kết Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ - Miss Charm Universe 2022 sẽ diễn ra ngày 19/4/2022 sẽ diễn ra tại Novotel Phu Quoc Resort (Phú Quốc).

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ba-hoa-hau-giu-vuong-mien-lau-nhat-lam-giam-khao-hoa-hau-duyen-dang-hoan-vu-2022-post442102.html