Bà Hillary Clinton cảm ơn Nga sau khi bị đưa vào danh sách trừng phạt

Sau khi bị Nga đưa vào danh sách trừng phạt, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đáp trả, nói rất biết ơn Moscow vì 'giải thưởng thành tựu trọn đời'.

“Tôi muốn cảm ơn Viện Hàn lâm Nga vì Giải thưởng Thành tựu trọn đời này”, bà Clinton hôm 16/3 viết trên Twitter, mô phỏng lời phát biểu thường thấy sau khi một người được trao giải thưởng, đặc biệt là giải Oscar - một giải thưởng điện ảnh danh giá.

Thành tựu trọn đời là loại giải thưởng được trao để tôn vinh và công nhận những cống hiến trong cả sự nghiệp mà một cá nhân đóng góp cho một lĩnh vực nào đó.

Bà Hillary Clinton - cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AP.

Hôm 15/3, tên của bà Clinton xuất hiện trong danh sách 13 công dân Mỹ bị Nga trừng phạt để trả đũa các lệnh cấm vận mà Washington áp đặt lên Moscow vì khủng hoảng Ukraine, bên cạnh Tổng thống Joe Biden, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Phó cố vấn An ninh Quốc gia Daleep Singh…

Bà Clinton cùng ông Hunter Biden, con trai tổng thống Mỹ, là hai người duy nhất không phải là quan chức đương nhiệm nhưng vẫn có tên trong danh sách trừng phạt của Nga.

Giới chức Nga chưa đưa ra lời giải thích về việc bà Clinton có tên trong danh sách trừng phạt nhưng trong quá khứ, cựu ngoại trưởng Mỹ thường có hành động và lời nói khiến Moscow không hài lòng.

Trả lời phỏng vấn vào tuần trước, bà Clinton đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi còn là ngoại trưởng dưới thời ông Barack Obama, bà Clinton được cho là nhân vật thuộc trường phái “cứng rắn” với Nga.

Một số người Mỹ còn chỉ ra danh sách trừng phạt của Nga không có mặt đảng viên đảng Cộng hòa Mỹ. Trong khi đó, là đảng viên Dân chủ, bà Clinton từng bị một bộ phận phe cánh hữu Mỹ tấn công. Do đó, đây cũng có thể là động thái nhằm khoét sâu mâu thuẫn trong nền chính trị Mỹ.

Quốc Đạt

Theo Hill

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-hillary-clinton-cam-on-nga-sau-khi-bi-dua-vao-danh-sach-trung-phat-post1302907.html