Ba đối tượng táo tợn khống chế cướp tài xế taxi

Ba đối tượng đã dùng dao khống chế, đòi cướp tài sản của một tài xế taxi Quốc Tế trên địa bàn TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến nạn nhân bị thương vùng mặt.

Hiện trường vụ án

Ngày 2-11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nhóm đối tượng dùng dao khống chế, đòi cướp tài sản của tài xế Kiều Quốc Trung.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 30.10, nhóm đối tượng gồm 3 người độ tuổi từ 25-30 gọi xe taxi Quốc Tế do tài xế Kiều Quốc Trung điều khiển đi từ đường Nguyễn Trung Trực về đồi Ông Sư, phường 4, TP Đà Lạt.

Đến đoạn đường vắng, nhóm thanh niên mượn điện thoại của anh Trung nói để gọi cho người nhà ra đón rồi dùng dao khống chế, xiết cổ, đâm vào mặt tài xế taxi, yêu cầu đưa tiền, tài sản có giá trị... Tuy nhiên tài xế taxi nói mới vào ca không có tiền và kháng cự, rất may cửa xe bị bung, anh Trung thoát được ra ngoài cầu cứu người dân. Ba thanh niên nhanh chân ra khỏi xe, chạy trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân khai với cơ quan điều tra

Thời điểm để xảy ra vụ việc, 3 thanh niên trên đều đeo khẩu trang che mặt nên anh Trung không nhận ra các đối tượng.

Lâm Thao

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/ba-doi-tuong-tao-ton-khong-che-cuop-tai-xe-taxi-606988.bld