'Bà cô chồng đáng ghét nhất' màn ảnh Việt được phong tặng NSƯT là ai?

Diễn viên Thu Hà từng đóng 'bà chị chồng đáng ghét' trong phim 'Thương ngày nắng về' vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt phong tặng lần thứ 10 vừa qua.

Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt phong tặng lần thứ 10 vừa qua. Ảnh: FBNV

Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt phong tặng lần thứ 10

Được biết, diễn viên Thu Hà đã nộp hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT từ năm 2021. Đến đợt phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10, quyết định phong tặng NSƯT cho Thu Hà được gửi về Nhà hát Kịch Việt Nam.

Diễn viên Thu Hà (sinh năm 1980) tham gia nhiều phim như: Nắng hoàng hôn; Của chìm của nổi; Cảnh sát hình sự; Gió làng Kình; Lựa chọn cho số phận... Ở mảng sân khấu, chị góp mặt trong nhiều vở như Vòng vây cô đơn; Đêm trắng; Người thi hành án tử; Hàng xóm chung cư; Nhân thế...

Sinh ra trong một gia đình cả nhà đều là công chức nhà nước nhưng bản thân Thu Hà từ nhỏ đã thích biểu diễn.

Thu Hà trong tạo hình nhân vật trên sân khấu kịch. Ảnh: FBNV

Lớn lên, chị quyết định đi thi và theo đuổi nghề diễn. Bố mẹ Thu Hà cũng rất tôn trọng ý kiến của con cái nên chỉ động viên con rằng phải cố gắng vì một mình theo nghề sẽ khó khăn hơn khi không được sự nâng đỡ, hỗ trợ nào từ gia đình.

Thu Hà là nghệ sĩ thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Việt Nam, chị chủ yếu tập trung vào lịch tập, diễn tại đây. Hiện chị tham gia vở Nhân thế (tác giả Lê Mạnh Hùng, đạo diễn Kiều Minh Hiếu), đóng Hoa - người mẹ khắc khổ, tần tảo.

Ngoài ra, Thu Hà còn lồng tiếng, đọc quảng cáo và các chương trình của đài VOV. Mỗi khi có dự án phim truyền hình phù hợp, Thu Hà luôn sẵn sàng tham gia. Nữ nghệ sĩ mong muốn được thử sức ở nhiều dạng vai để rèn luyện bản thân và mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả.

Xuất thân là diễn viên kịch, có thể hóa thân thành nhiều dạng vai diễn với những số phận khác nhau nhưng Thu Hà lại đặc biệt gây ấn tượng với khán giả thông qua vai chị chồng Thương đáng ghét của phim Thương ngày nắng về. Thậm chí, nhiều người cho rằng, nhân vật của Thu Hà chính là "chị chồng đáng ghét nhất" màn ảnh Việt. Đến thời điểm hiện tại, vẫn có rất nhiều khán giả nhớ tới Thu Hà thông qua vai diễn này.

Thu Hà tham gia lĩnh vực lồng tiếng nhiều năm nay. Ảnh: FBNV

Thương lộ diện cảnh nào là khiến người xem "rùng mình" vì những chiêu trò mà cô bày ra. Từ việc dụ em trai lấy số vàng tiết kiệm của gia đình để cho mình vay đến ăn vạ bố mẹ nhằm gây sức ép bắt Vân Khánh (Lan Phương đóng) bán nhà trả nợ cho mình. Khi âm mưu đổ bể, Thương quyết định cùng bà Hiền mang đồ đạc sang nhà Khánh - Đức (Hồng Đăng đóng) bám trụ với mục đích khiến Vân Khánh chịu không nổi, chấp nhận bỏ tiền thuê nhà cho mẹ chồng và chị chồng ra nơi khác ở.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều nham hiểm nhất mà Thương bày ra, "bà chị chồng trong truyền thuyết" này còn đẩy Vân Khánh vào cảnh cay đắng tủi nhục, khi đã cùng tình nhân giăng bẫy để làm hại Khánh khiến cô đau khổ cùng cực trong khi Đức thì hiểu lầm vợ. Đây cũng chính là giọt nước tràn ly khiến cho Khánh - Đức không thể ở bên nhau được nữa.

Trước vai diễn gây nên nhiều tranh cãi, diễn viên Thu Hà khá bình tĩnh, chị nói rằng: "Khi quay phim, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị "ném đá" rồi. Thực sự, tôi hóa thân nhân vật mà còn không chấp nhận được chứ đừng nói người xem. Trên các trang mạng xã hội, mọi người dùng đủ ngôn từ để bình luận về Thương. Sau tập nhân vật Thương vu oan cho Khánh lên sóng, hàng xóm gặp tôi liền bảo: "Sao cô đóng vai gì ác thế, tôi xem chỉ muốn tát cho một cái".

Thu Hà đang tham gia phim Chúng ta của 8 năm sau phần 2. Ảnh: FBNV

Trên sân khấu kịch, Thu Hà được giao nhiều dạng vai diễn, từ người phụ nữ cam chịu, yên phận tới những bà nội trợ lớn tuổi luôn nhẫn nhịn và bao dung.

Ở nhà hát, đoàn phim hay đời thường cũng vậy, tính Thu Hà được cho là xởi lởi, vui vẻ, hay cười. Thi thoảng có to tiếng nhưng không ngoa ngoắt như Thương.

Cuộc sống của Thu Hà chủ yếu xoay quanh gia đình và nghệ thuật. Ông xã chị làm kinh doanh, hai con sinh đôi năm nay 11 tuổi. Mỗi sáng, chị dậy làm đồ ăn sáng cho chồng con, đưa hai bé đi học rồi đi làm. Ngoài công việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam, chị đóng phim, lồng tiếng, thu thanh... nên khá bận rộn. Cũng như nhiều phụ nữ khác, Thu Hà cố gắng cân đối thời gian, sắp xếp việc nhà và việc cơ quan sao cho vẹn toàn nhất. Cũng may, chồng chị làm kinh doanh, thời gian linh động nên cũng phụ giúp được vợ.

Hiện tại, Thu Hà cũng đang tham gia phim Chúng ta của 8 năm sau phần 2 của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Nhưng trong phim này, Thu Hà đã được lên chức mẹ và không quá đáng ghét như phim Thương ngày nắng về.

Theo Thủy Vũ/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/ba-co-chong-dang-ghet-nhat-man-anh-viet-duoc-phong-tang-nsut-la-ai-1941769.html