Australia và Pháp vẫn tiếp tục 'lời qua tiếng lại' về thỏa thuận tàu ngầm

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, Pháp vẫn tiếp tục công khai thể hiện thái độ bất bình đối với Australia khi đưa ra một loạt cáo buộc không mấy dễ chịu đối với nước này.

Vụ Australia bất ngờ hủy thỏa thuận mua 12 tàu ngầm chạy bằng diesel trị giá 90 tỷ AUD của Pháp đã diễn ra cách đây gần 2 tháng. Pháp cũng đã cử Đại sứ quay trở lại Ausralia và lãnh đạo hai nước đã điện đàm tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi lãnh đạo hai nước liên tục có “lời qua tiếng lại” trong những ngày qua. Trong khi Pháp liên tục đưa ra các cáo buộc không mấy dễ chịu đối với Australia thì Australia cũng đã đáp trả thẳng thắn những cáo buộc của Pháp.

Thủ tướng Australia - Scott Morrison cho rằng hai nước Australia và Pháp nên tiến về phía trước. Nguồn: Gary Ramag

Hôm nay (3/11), Đại sứ Pháp tại Australia - Jean Pierre Thébault cho rằng, quyết định hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp có thể mang động cơ chính trị trong bối cảnh Australia chuẩn bị bầu cử Quốc hội liên bang. Tuyên bố này có thể được coi là hành động đáp trả lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Australia - Peter Dutton khi đề cập cuộc bầu cử sắp đến tại Pháp khi nói về cuộc điện đàm của Thủ tướng Australia - Scott Morrion và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Không chỉ vậy, vài ngày trước, Tổng thống Emmanuel Macron còn cáo buộc Thủ tướng Australia “nói dối”. Để phản bác cáo buộc này, Australia đã cho rò rỉ tin nhắn của Tổng thống Pháp gửi Thủ tướng Australia 2 ngày trước khi thỏa thuận Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh được công bố dẫn đến việc Australia hủy thỏa thuận tàu ngầm với Pháp. Tin nhắn có nội dung “Liệu tôi nên mong đợi tin vui hay tin buồn về tham vọng tàu ngầm chung của chúng ta”. Hôm nay, Đại sứ Pháp tại Australia Thébault đã chỉ trích việc để rò rỉ tin nhắn của nhà lãnh đạo và nhấn mạnh việc làm này đã phản ánh vấn đề “lòng tin”.

Ngay sau phát biểu của Đại sứ Pháp tại Australia, trong lúc đang ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết “sẽ không bên nào có lợi khi hai bên tiếp tục hành xử như vậy và Australia đã quyết định dựa trên lợi ích quốc gia”. Thủ tướng Morrison kêu gọi hai nước nên tiến về phía trước.

Mặc dù các tuyên bố mà phía Pháp đưa ra trong những ngày qua cho thấy nước này vẫn chưa thể bỏ qua câu chuyện “tàu ngầm”. Tuy nhiên điều này không phá vỡ cam kết của Pháp đối với khu vực, với tư cách là một cường quốc lớn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại sứ Thébault khẳng định, Pháp sẽ luôn là người bạn thân thiết, trung thành của Australia và sẽ không có điều gì có thể chia rẽ quan hệ của hai nước. Tuy nhiên, trách nhiệm sửa chữa mối quan hệ là thuộc về phía Australia. Điều này đã được ông đề cập với Ngoại trưởng Marise Payne trong cuộc gặp hôm 01/11. Với tuyên bố này có thể thấy giờ đây “bóng đã được truyền sang sân” của Australia và Pháp sẽ chờ đợi hành động từ phía Australia./.

Việt Nga, Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-va-phap-van-tiep-tuc-loi-qua-tieng-lai-ve-thoa-thuan-tau-ngam-902512.vov