Australia thử nghiệm đóng băng rạn san hô Great Barrier

Rạn san hô Great Barrier trải dài khoảng 2.400 km ngoài khơi bờ biển bang Queensland của Australia. Tuy nhiên hiện nay, biến đổi khí hậu đang gây nhiều mô lo ngại về sự phá triển quần thể này. Để bảo tồn rạn san hô, các nhà khoa học mới công bố thử nghiệm thành công việc đóng băng và lưu trữ ấu trùng san hô nhằm duy trì đa dạng sinh học tại đây.

Phương pháp bảo tồn đóng băng được đưa ra trong bối cảnh nhiệt độ đại dương ngày càng tăng cao, làm mất ổn định các hệ sinh thái mong manh.

Trong một thử nghiệm vào 12/2022 với rạn san hô Great Barrier Reef, các nhà khoa học đã sử dụng cryomesh để đóng băng ấu trùng san hô tại Viện Khoa học Hàng hải Australia (AIMS).

Bà MARY HAGEDORN, Nhà khoa học: "Nếu có cứu được sự đa dạng sinh học của san hô và sự đa dạng di truyền của chúng thì chúng ta sẽ có các công cụ cho tương lai để giúp khôi phục các rạn san hô, và công nghệ này có thể làm được điều đó."

Những nỗ lực bảo quản lạnh trước đây tập trung vào thụ tinh san hô trong thời gian sinh sản hạn chế hàng năm. Nhưng với công nghệ mới, giờ đây các nhà khoa học sẽ có thể thu thập và lưu trữ ấu trùng san hô quanh năm.

Ông JOHNATHAN DALY, Nhà khoa học: "Và để tạo ra nhiều san hô hơn, chúng tôi vẫn cần lấy trứng san hô và điều đó có nghĩa là chỉ có thể thực hiện trong khoảng thời gian sinh sản ngắn ngủi trong năm. Nhưng khả năng đóng băng ấu trùng san hô thực sự là một yếu tố thay đổi vì có thể giúp chúng ta tiếp cận quanh năm. Công nghệ mới có thể được thực hiện ở quy mô hỗ trợ can thiệp nuôi trồng thủy sản."

Trong 7 năm qua, rạn san hô Great Barrier đã 4 lần bị tẩy trắng, trong đó lần tẩy trắng đầu tiên xảy ra do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, thường làm giảm nhiệt độ. Theo đó, san hô đông lạnh có thể được lưu trữ và sau đó được đưa trở lại tự nhiên nhưng quy trình hiện tại đòi hỏi thiết bị tinh vi bao gồm cả tia laser.

Thực hiện : Đinh Phượng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/australia-thu-nghiem-dong-bang-ran-san-ho-great-barrier