Australia sẽ đầu tư vào các dự án khoáng sản tại Việt Nam với công nghệ cao, hiện đại

Các tập đoàn Australia khẳng định sẽ triển khai các dự án khoáng sản tại Việt Nam theo hướng công nghệ cao, chế biến sâu, hỗ trợ chuyển giao công nghệ...

Chiều 8/3, tại Canberra, Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản của Australia: Ông Ian Jeffrey Gandel, Chủ tịch Tập đoàn ASM (2000) và ông Oliver Kleinhempel, Chủ tịch Tập đoàn EQ Resources (2005).

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo hai tập đoàn bày tỏ hết sức quan tâm, tìm hiểu về định hướng thu hút đầu tư, cơ hội hợp tác phát triển chuỗi cung ứng một số loại khoáng sản tại Việt Nam.

Hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của hai tập đoàn trong thời gian qua, Thủ tướng cho rằng phát triển công nghiệp khoáng sản là một nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi nguồn lực và công nghệ hiện đại để phát huy tiềm năng sẵn có.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ian Jeffrey Gandel, Chủ tịch Tập đoàn ASM (2000) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, các dự án khoáng sản cần triển khai theo hướng công nghệ cao, khai thác, chế biến sâu, không bán quặng thô, tăng cường hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, nâng cao giá trị khoáng sản, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Tán thành với Thủ tướng, lãnh đạo các tập đoàn khẳng định sẽ triển khai các dự án tại Việt Nam theo hướng nói trên; đồng thời bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các bên trong quá trình đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Oliver Kleinhempel, Chủ tịch Tập đoàn EQ Resources (2005) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các tập đoàn kết nối, hợp tác với các đối tác phía Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các dự án cụ thể theo quy định của pháp luật. Chính phủ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Trước đó, sáng 7/3, tại Thủ đô Canberra, Australia, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia và chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài Nguyên Australia đã chính thức ký bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ pháp lý cho cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ông Ian Jeffrey Gandel, Chủ tịch Tập đoàn ASM (2000) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây cũng là cơ chế hợp tác song phương đầu tiên giữa Bộ Công Thương với Bộ đối tác Australia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.

Bản thỏa thuận thiết lập cơ chế hợp tác nêu trên đã được Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và ông Tim Ayres, Bộ trưởng phụ trách thương mại, sản xuất Australia ký vào chiều ngày 5/3/2024 và được hai bên trao trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước vào sáng 7/3/2024.

Đây là cơ chế hợp tác quan trọng, thông qua đó, Bộ trưởng hai bên sẽ cùng nhau trao đổi, thúc đẩy hợp tác và tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, đồng thời đây cũng là cơ sở để Australia tiếp tục là đối tác cung cấp các nguyên liệu quan trọng, bền vững như than đá, LNG phục vụ cho ngành điện, năng lượng và sản xuất phân bón tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị các tập đoàn kết nối, hợp tác với các đối tác phía Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng về năng lượng, khoáng sản được kỳ vọng sẽ giúp hai bên khai thác tối đa những lợi thế, cơ hội hợp tác mà hai bên đang có như than, khoáng sản, LNG… góp phần thực hiện các mục tiêu hợp tác mới của hai nước trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước công bố.

Được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên khoáng sản trữ lượng lớn, Úc đã xây dựng được ngành khai khoáng đạt trình độ hàng đầu trên thế giới. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khai khoáng mũi nhọn như Tập đoàn khai thác mỏ BHP và Tập đoàn Khai thác mỏ Rio Tinto là hàng trăm các nhà cung ứng trang thiết bị, công nghệ và dịch vụ khai khoáng (METS) có năng lực cạnh tranh toàn cầu và tích cực hoạt động.

Ngành khai khoáng nhận được số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Úc, trong đó có nguồn đầu tư ngày càng mạnh mẽ từ doanh nghiệp thuộc các nền kinh tế đang nổi lên. Trong lĩnh vực khai khoáng đã có nhiều dự án hợp tác quốc tế và tăng cường đổi mới sáng tạo. Ví dụ, từ năm 2011, Baosteel - một trong những doanh nghiệp đầu ngành thép tại Trung Quốc - đã đầu tư mạnh vào Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển Baosteel – Úc, đồng hành với 5 trường đại học hàng đầu trong nước nghiên cứu các vấn đề về Úc mà Baosteel có quan tâm.

Lĩnh vực năng lượng tái tạo của Úc đã có bước tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm vừa qua và là quốc sách ở tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Tính tới 2020, 24% tổng sản lượng điện toàn quốc là từ các nguồn năng lượng tái tạo, như từ mặt trời (9%) gió (9%) và nước (6%). Cả ba phân khúc này đều thu hút được nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn. Ví dụ, Goldwind, công ty điện gió lớn nhất của Trung Quốc, đã đầu tư vào Úc từ năm 2010, với 3 dự án điện gió và điện mặt trời đã đi vào hoạt động và 4 dự án khác đang trong giai đoạn phát triển.

Với trữ lượng lớn các khoáng sản cần dùng trong sản xuất pin như pin lythi và niken, Úc sẵn sàng để phát triển các chuỗi cung ứng cho kỷ nguyên của năng lượng xanh và pin cho các phương tiện vận tải sử dụng điện. Ví dụ, Tập đoàn Tesla gần đây đã xác nhận họ sẽ chọn sử dụng các nguyên liệu thô từ Úc để chế tạo pin do ngành khai khoáng Úc rất đáng tin cậy và khai thác có trách nhiệm. Một ví dụ khác, Tập đoàn Yibin Tianyi của Trung Quốc đã ký kết với Tập đoàn Khoáng chất Pilara (Pilara Minerals) của Úc để cung cấp hàng năm 40.000 tấn đá spodumen hàm lượng cao (quạng lithi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand.

Đoàn của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn cùng tham gia đoàn đại biểu cấp cao dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand và tổ chức các hoạt động bên lề.

Tham gia Đoàn công tác của Bộ Công Thương gồm có đại diện các Cục, Vụ, đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Phòng vệ Thương mại, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Báo Công Thương...

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/australia-se-dau-tu-vao-cac-du-an-khoang-san-tai-viet-nam-voi-cong-nghe-cao-hien-dai-307588.html