Australia đầu tư 170 triệu USD để xây dựng ngành công nghiệp đất hiếm

Chính phủ Australia công bố khoản kinh phí 240 triệu AUD (168 triệu USD) để phát triển ngành công nghiệp khoáng sản đất hiếm nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Một mỏ đất hiếm ở miền Tây Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Một mỏ đất hiếm ở miền Tây Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Angus Taylor cho biết động thái trên của Canberra được thiết kế nhằm giải quyết sự thống trị hiện nay của Trung Quốc đối với các loại khoáng sản quan trọng toàn cầu, với khoảng 70-80% sản lượng được sản xuất tại quốc gia châu Á này.

Australia có trữ lượng đất hiếm khổng lồ nhưng cho đến nay vẫn chưa có năng lực sản xuất trong nước, một phần do Trung Quốc đã tinh chế khoáng sản này với giá rẻ. Khoản kinh phí được công bố bao gồm 30 triệu AUD (21 triệu USD) cho một nhà máy tách đất hiếm ở miền trung Australia do công ty Arafura Resources điều hành.

Ông Gavin Lockyer, giám đốc điều hành Arafura Resources cho biết nhà máy sẽ khai thác một trong những mỏ neodymium-praseodymium lớn nhất thế giới, khoáng chất được sử dụng để tạo ra nam châm được sử dụng trong tuabin gió và trang trại năng lượng mặt trời, qua đó trở thành nguồn cung cấp đất hiếm ngoài Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới, đáp ứng hơn 5% nhu cầu toàn cầu.

Gần đây nhất, công ty khai thác mỏ Lynas của Australia, công ty sản xuất đất hiếm cho ô tô điện và tên lửa hành trình Tomahawk, đã được phê duyệt để xây dựng một nhà máy tinh chế đất hiếm ở Tây Australia./.

Nguyễn Minh (P/v TTXVN tại Sydney)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/australia-dau-tu-170-trieu-usd-de-xay-dung-nganh-cong-nghiep-dat-hiem/236967.html