Australia chào mừng Đại sứ Pháp quay trở lại làm việc

Quan hệ giữa Pháp và Australia đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Pháp tuyên bố sẽ cử Đại sứ quay trở lại Australia làm việc. Sau quyết định của Pháp, Australia như trút được gánh nặng và tuyên bố chào mừng Đại sứ Pháp quay trở lại.

Sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean Yves Le Drian tuyên bố trước Quốc hội nước này về việc cử Đại sứ quay trở lại Australia, ngày 7/10, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định cả hai nước đều có lợi ích quan trọng trong khu vực và hai nước cũng có mối quan hệ lâu dài nên cần tiến tới để thúc đẩy mối quan tâm chung.

“Chúng tôi chào đón đại sứ Pháp quay trở lại Canberra. Hy vọng là sau sự thất vọng vừa qua, chúng ta lại có thể tiếp tục tiến về phía trước. Rõ ràng là hai nước Australia và Pháp chia sẻ nhiều mối quan tâm chung đặc biệt là những hoạt động của hai nước trong khu vực”, ông Frydenberg nói.

Đại sứ Pháp tại Australia Jean Pierre Thebault đến sân bay Sydney để về nước vào tháng 9/2021. Nguồn: AP

Tháng 9/2021, Pháp đã triệu hồi Đại sứ tại Canberra về nước. Đây là một trong những hành động thể hiện sự tức giận của Pháp trước việc Australia cùng với Anh và Mỹ đạt được thỏa thuận về việc sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, khiến thỏa thuận mua 12 tàu ngầm chạy bằng diesel của Pháp, trị giá khoảng 90 tỷ AUD với Australia bị hủy bỏ. Pháp cho rằng nước này đã bị “đâm sau lưng” và hành động của 3 nước trong đó có 2 đồng minh và 1 đối tác quan trọng không tương xứng với quan hệ giữa Pháp với các nước này.

Không chỉ dừng lại ở các tuyên bố, dưới sức ép của Pháp, Liên minh Châu Âu cũng không báo trước mà bất ngờ hủy vòng đàm phán thứ 12 giữa khối này với Australia về Hiệp định thương mại tự do khi mà Bộ trưởng Thương mại Australia đã sang Châu Âu để chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Không chỉ vậy, Pháp cũng đã hủy một số cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Australia khi đang ở thăm Pháp.

Mặc dù việc Pháp tuyên bố sẽ cử Đại sứ quay trở lại Australia đã phần nào làm dịu bớt căng thẳng giữa hai nước trong gần 1 tháng qua, song rõ ràng câu chuyện sẽ chưa thể nhanh chóng kết thúc.

Thứ nhất, hai nước còn chưa ngã ngũ về khoản bồi thường mà Australia phải trả cho Pháp khi nước này hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp.

Thứ hai, Pháp không thể dễ dàng bỏ qua cho hành động này bởi nếu không không loại trừ khả năng các hành động tương tự sẽ lăp lại và khi đó, không chỉ vai trò của Pháp trong khu vực và mà trên bàn cờ địa chính trị của thế giới cũng sẽ bị suy giảm. Đây rõ ràng là điều mà Pháp không hề muốn.

Thứ ba, vị thế chính trị và tiềm lực của Australia chưa thể sánh ngang hàng với Pháp nên Pháp sẽ không bao giờ chấp nhận cách hành xử như vậy của Australia. Chưa kể, sự có mặt của Pháp trong khu vực là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng với Australia trong nỗ lực giảm sự can thiệp từ bên ngoài.

Căng thẳng ngoại giao Australia-Pháp-Mỹ bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng cả Australia và Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế đều đã nhận được tín hiệu từ Pháp rằng: Pháp vẫn là một cường quốc, vai trò của nước này trên thế giới chưa hề giảm, các quốc gia và cộng đồng quốc tế vẫn cần Pháp vì vậy không thể dễ dàng loại nước này ra khỏi cuộc chơi./.

Việt Nga/VOV Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-chao-mung-dai-su-phap-quay-tro-lai-lam-viec-896176.vov