Asian Cup với 'hàng khủng' của bóng đá thế giới

Jurgen Klinsmann, Roberto Mancini, Hajime Moriyasu, Philippe Troussier, Graham Arnold, Hector Cuper…, những cái tên từng nổi đình nổi đám ở World Cup nay có mặt ở sân chơi Asian Cup sắp diễn ra.

Asian Cup chưa diễn ra nhưng AFC đã “điểm danh” những cái tên đình đám của bóng đá thế giới và cho rằng giải vô địch châu Á năm nay là giải hội tụ rất nhiều tên tuổi của bóng đá thế giới không chỉ ở cabin ban huấn luyện mà ngay cả trên sân.

Từ “phù thủy trắng” đến nỗi sầu của bóng đá Đức

Tất nhiên HLV Philippe Troussier của đội tuyển Việt Nam cũng nằm trong những tên tuổi được “điểm danh” và kỳ vọng sẽ nâng tầm giải đấu của khu vực châu Á. Ông Troussier được nhắc nhiều bởi quá trình dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lên ngôi Asian Cup và tham dự World Cup 2002 với biệt danh “phù thủy trắng”.

Nếu ông Troussier là tên tuổi được kính nể bởi quá khứ, đồng thời là người từng góp phần xây dựng lẫn cải tổ bóng đá Nhật Bản thì những cái tên trẻ hơn tại Asian Cup được AFC nhắc đến là Jurgen Klinsmann của Hàn Quốc, Roberto Mancini đang dẫn dắt Saudi Arabia là những tên tuổi lớn trong làng bóng thế giới.

AFC cũng không quên nhắc đến người từng làm bóng đá Tây Ban Nha và Đức điêu đứng bởi những thất bại nhục nhã tại vòng chung kết World Cup 2022, đó là nhà cầm quân đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu. Ông Hajime Moriyasu là người cùng với lứa cầu thủ Nhật Bản cực chất đã tạo nên hai cơn địa chấn thế giới hồi World Cup 2022 qua việc đánh bại Tây Ban Nha và Đức cùng tỉ số 2-1. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Nhật Bản của HLV Hajime Moriyasu đang là đương kim á quân giải được xếp vào hàng ngũ những ứng viên nặng ký nhất.

Gần đây nhất, đội tuyển Nhật Bản được LĐBĐ Đức mời sang đá giao hữu với đội tuyển Đức và thầy trò ông Hajime Moriyasu tiếp tục hạ nhục đội tuyển Đức 4-1 ngay trên sân của đội bóng bốn lần vô địch thế giới. Trận đấu khiến LĐBĐ Đức trảm ngay HLV Hansi Flick, đồng thời đưa HLV Hajime Moriyasu trở thành vị HLV có số má ở làng bóng thế giới.

Từ World Cup đến Asian Cup

AFC cũng “điểm danh” HLV Graham Arnold của đội tuyển Úc, người đã cùng đội tuyển Úc tại World Cup 2022 vào vòng 16 đội và chỉ chịu thua Argentina 1-2. Úc cũng là đội bóng được AFC đánh giá là dưới tay ông Arnold sẽ tạo nên những bất ngờ ở Asian Cup.

Một HLV người Argentina từng dẫn dắt đội tuyển Ai Cập dự World Cup 2018 tại Nga nay cũng có mặt ở Asian Cup đó là HLV Hector Cuper, HLV trưởng của đội tuyển Uzbekistan. Đây là đội bóng được đánh giá đang có những thế hệ, những tuyến nối gót rất ấn tượng từ lứa vô địch U-23 châu Á 2008 tại Thường Châu.

Còn với Qatar, đội chủ nhà Asian Cup vừa thay HLV Carlos Queiroz bằng HLV Tintin Marquez. Là chủ nhà, chắc chắn Qatar sẽ tận dụng lợi thế sân nhà, đồng thời cùng với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch mà Asian Cup 2019 họ từng lên ngôi một cách thuyết phục với thành tích ghi 19 bàn và chỉ bị thủng lưới duy nhất một bàn sau bảy trận đấu, trong đó có trận chung kết thắng Nhật Bản 3-1.

Vì sao Hàn Quốc và Nhật Bản được đánh giá là mạnh nhất?

Nhận định của AFC nghiêng nhiều về hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản là hai ứng viên vô địch nặng ký nhất. AFC đánh giá cả hai đội tuyển thuộc khu vực Đông Á này đều có nhiều tuyển thủ thi đấu ở châu Âu rất ấn tượng. Nếu Hàn Quốc là những tiền đạo, những tay ghi bàn nằm trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh như Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Wolverhampton) và hàng thủ có những hậu vệ xuất sắc như Kim Min-jae (Bayern Munich), tiền vệ Lee Kang-in (PSG)... thì Nhật Bản cũng không hề kém cạnh với nhiều ngôi sao đang “làm mưa, làm gió” ở các đấu trường châu Âu...

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/asian-cup-voi-hang-khung-cua-bong-da-the-gioi-post769620.html