ASEAN lên án Triều Tiên 'đe dọa ổn định thế giới'

Hôm thứ 7 (5/8), các ngoại trưởng Đông Nam Á thống nhất chỉ trích mạnh mẽ thử những vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên và cảnh báo nước này nên tuân thủ nhiệm vụ tránh xung đột như một thành viên của diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á.

Đây là tuyên bố chung của các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong diễn đàn khu vực ASEAN diễn ra tại Philippines hôm thứ 7 (5/8).

Tuy nhiên, 10 nước vẫn còn bất đồng trong việc áp dụng đề nghị của Mỹ nhằm đình chỉ Bình Nhưỡng từ Diễn đàn Khu vực ASEAN. Đây là một khối gồm 27 quốc gia bao gồm cả Triều Tiên và 3 nước phản đối Bình Nhưỡng là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng ASEAN nhắc lại mối quan ngại nghiêm trọng về việc leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên do 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Bình Nhưỡng vào tháng trước, khẳng định đây là hành động đe dọa sự ổn định của thế giới.

Các Ngoại trưởng ASEAN chụp ảnh trong lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 tại tại thành phố Pasay, Philippines ngày 5/8

Các nhà lãnh đạo cũng ủng hộ nỗ lực để cải thiện mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời cho biết khối ASEAN sẵn sàng "đóng một vai trò xây dựng trong việc đóng góp vào hòa bình và ổn định" trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên rút khỏi các cuộc đàm phán từ năm 2009 để phản đối việc cộng đồng quốc tế lên án một vụ phóng tên lửa tầm xa của mình. Tuy nhiên, bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ tham dự cuộc họp của diễn đàn vào thứ 2 (7/8). Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ thúc đẩy các hành động mạnh mẽ chống lại Bình Nhưỡng trong sự kiện này.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/asean-len-an-trieu-tien-de-doa-on-dinh-the-gioi--20170805073227113p145c151.news