ASEAN góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ khẳng định ASEAN góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN đã diễn ra ngày 8/8 tại Alger, với sự tham dự của Đại sứ các nước ASEAN tại Algeria là Việt Nam, Indonesia và Malaysia, đại diện Bộ Ngoại giao Algeria, đại diện các phái đoàn ngoại giao các nước bạn bè và đối tác của ASEAN, Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam...

Đại sứ Việt Nam tại Algeria - Phạm Quốc Trụ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Phạm Quốc Trụ nhấn mạnh đây là dịp để khẳng định ASEAN, một tổ chức khu vực mà sự thành công và mô hình hợp tác đã được biến đến trên toàn thế giới. Đại sứ Phạm Quốc Trụ cho biết 50 năm trước, ASEAN đã được ra đời bởi 5 nước thành viên sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, với mục đích tăng cường hợp tác giữa các thành viên để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, vào thời điểm Đông Nam Á đang đầy biến động do các cuộc xung đột.

Cam kết tập thể của tình hữu nghị và hợp tác khu vực để giải quyết các thách thức về an ninh quốc gia của các nước trong khu vực, đã được gây dựng thành công. Nó đã minh chứng cho sức sống của mình thông qua việc thu hút thêm các quốc gia khác trong khu vực tham gia vào Hiệp hội. Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia đã lần lượt gia nhập ASEAN trong những năm tiếp theo.

Hiện nay, ASEAN đã gồm tất cả 10 nước thành viên của khu vực Đông Nam Á, với tổng diện tích lên đến 4.480.000 km2, và dân số gần 600 triệu người. Đại sứ Phạm Quốc Trụ khẳng định ASEAN đã tiến bước một chặng đường dài kể từ khi thành lập và nhiều điểm mốc đã đánh dấu những nỗ lực của các quốc gia thành viên nhằm tiến gần nhau, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Chúng ta có thể kể ra ở đây, việc ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác của Đông Nam Á năm 1976, việc hình thành khu vực tự do thương mại chung của ASEAN - AFTA năm 1992, việc thành lập Diễn đàn khu vực ASEAN - ARF năm 1994, việc ký kết Hiến chương ASEAN năm 2007 và sự ra đời của cộng đồng ASEAN năm 2015.

Thông qua chặng đường dài này, mong muốn của các quốc gia thành viên biến tổ chức này thành một ngôi nhà chung đang dần trở thành hiện thực. Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột (chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội) dã mở ra một kỷ nguyên mới cho các quốc gia trong khu vực bằng cách tạo ra một sự năng động mới cho các nền kinh tế thành viên ASEAN và tăng cường đoàn kết, thống nhất và hợp tác.

Đại sứ Phạm Quốc Trụ cho rằng ASEAN - một tổ chức khu vực dựa trên sự đa dạng về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị đã phát triển trong suốt lịch sử của nó, theo con đường và cách thức riêng. Tổ chức này đã thành công không chỉ trong tăng cường niềm tin, sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia thành viên trên tất cả các lĩnh vực mà còn giữa ASEAN với các đối tác ngoài khu vực, nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, EU, Mỹ, Australia, New Zealand…; góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Những sáng kiến và biện pháp đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kết nối giữa Đông Nam Á với các khu vực khác trên thế giới và mang đến một sự năng động mới trong đối thoại và hợp tác liên khu vực. Vai trò của ASEAN trong hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng ngày càng được củng cố.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Algeria.

Theo Đại sứ, “Bản sắc, tầm nhìn và cộng đồng”, đó là hiện tại và tương lai mà các nước thành viên của cộng đồng ASEAN đang hướng tới. Trong Tầm nhìn 2025, cộng đồng ASEAN đã xác định mục tiêu xây dựng một ASEAN gắn kết về chính trị, hội nhập về kinh tế, có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, lấy người dân làm trung tâm và dựa trên các quy tắc. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Hiện nay, ngoài các cơ hội, ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều trở ngại to lớn, như là khoảng cách giữa các nền kinh tế thành viên, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc trong khu vực, những thách thức về an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống. Trong một bối cảnh như vậy, việc duy trì đoàn kết và thống nhất trở thành vấn đề thiết yếu đối với ASEAN.

Đại sứ Phạm Quốc Trụ khẳng định đoàn kết, đó cũng chính là những gì chúng tôi, 3 đại sứ quán của các nước thành viên ASEAN tại Algeria, muốn bày tỏ bằng cách cùng nhau kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. ASEAN hôm nay, là một gia đình và là gia đình của chúng ta.

Theo Đại sứ Indonesia tại Algeria, bà Safira Machrusa để ASEAN phát triển hơn nữa trong tương lai, điều quan trọng hiện nay là phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các thành viên của ASEAN trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Các nước ASEAN cần thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới và chia sẻ thông tin cho nhau về những biến động này.

Các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác với các đối tác khác trong khu vực châu Á cũng như với các cường quốc trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Mỹ... Nhân dịp này, các đại biểu và khách mời đã được xem những thước phim giới thiệu về những thành tựu của các nước ASEAN trong 50 năm qua và thưởng thức ẩm thực của 3 nước Việt Nam, Indonesia và Malaisia.

Tin, ảnh : Thanh Bình (PV TTXVN tại Alger)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//thoi-su/asean-gop-phan-thuc-day-hoa-binh-va-on-dinh-trong-khu-vuc-20170808222247421.htm