Arsenal sẽ bị phạt nặng vì để CĐV Cologne làm loạn ở Emirates

CĐV Cologne đã khiến trận đấu tại Emirates bị trì hoãn 1 giờ. Chưa hết, khi được vào sân, lực lượng này tiếp tục làm loạn.

Kể từ năm 1993, lần đầu tiên đội bóng Đức Cologne được trở lại với sân chơi Europa League. Có lẽ vì vậy mà dù chỉ được phân phối 3.000 vé tại Emirates ở trận đấu với Arsenal nhưng có tới 20.000 CĐV của đội bóng này từ Đức kéo sang London.

Nổi tiếng là “hung hãn nhất châu Âu”, lượng CĐV đã gây náo loạn trên các cung đường của thành phố London.

Trước khi trận đấu xảy ra, họ kéo ra đường, hò hét, ca hát làm ầm ĩ các góc phố. Không chỉ có vậy, CĐV Cologne còn say xỉn dẫn đến những vụ ẩu đả.

Phóng viên của tờ Guardian cho biết ít nhất vài CĐV Cologne đã đổ máu.

Vài giờ trước thời điểm trận Cologne- Arsenal khởi tranh, tình cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn.

Lượng CĐV đông gấp 7 lần so với dự kiến kéo đến cây cầu dẫn vào sân Emirates tạo nên tình trạng tắc nghẽn.

Cảnh sát London đã phải triển khai lực lượng để đảm bảo an ninh. Chó nghiệp vụ cũng được đưa tới để làm nhiệm vụ. Ban tổ chức trận đấu đã phải quyết định đóng cửa sân Emirates khi rất đông CĐV đội khách kéo vào khu vực cổng dành cho CĐV Arsenal.

"Trực thăng ở trên cao và rất nhiều fan Cologne không có vé đứng bên ngoài SVĐ", tài khoản @James T miêu tả tình cảnh trên mạng xã hội. "Nhiều người hâm mộ vẫn còn chờ đợi trên cầu, trời đang đổ mưa và ít nhất vài người đã đổ máu", tài khoản @Matt Ford viết.

Sau 1 giờ trì hoãn, cuối cùng cổng Emirates cũng được mở đón các CĐV. Cảnh sát và lực lượng an ninh trên sân đã vô cùng vất vả để thu xếp chỗ ngồi cho CĐV đội khách.

Khi trận đấu khởi tranh, CĐV Cologne tiếp tục làm loạn. Họ đốt pháo sáng, hò hét ầm ĩ trên khán đài Emirates.

CĐV Cologne làm loạn trên đường phố London và trong sân Emirates

K.Đ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/arsenal-se-bi-phat-nang-vi-de-cdv-cologne-lam-loan-o-emirates-n20170915075711188.htm