Arsenal quyết đua tốp 4, đua 'Vua phá lưới' tới cùng

Arsenal đã đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0 trên sân nhà Emirates trong trận đấu bù vòng 34 Premier League vào rạng sáng ngày 17.5 theo giờ Việt Nam.

Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng vào tốp 4 chung cuộc Premier League mùa này. Ảnh: Daily Mail.

Chỉ phải tiếp đội cuối bảng trên sân nhà, việc Arsenal chiếm lĩnh thế trận là điều hoàn toàn dễ hiểu. Song, họ lại khá phung phí trong các tình huống dứt điểm ở hiệp 1 của trận đấu.

Ngay ở phút thứ 8, Sanchez đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng trọng tài đã không công nhận vì Giroud đã để bóng chạm tay rõ ràng trong tình huống này. Sau đó, Sanchez và các đồng đội còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác. Tổng cộng, Arsenal có 18 pha dứt điểm trong hiệp 1 nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng trúng đích.

Thủ thành Jordan Pickford đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc để bảo toàn mành lưới của mình. Phía bên kia sân, Defoe và Ndong cũng có những cú sút khiến cho Petr Cech phải trổ tài. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 0-0.

Hiệp 2 bắt đầu chưa lâu thì thủ thành người Cộng hòa Czech đã phải cứu bóng trên vạch vôi sau cú trả bóng về của Monreal. “Mèo đen” sau đó có một quả đá phạt gián tiếp nhưng đã chẳng thể ghi bàn.

Sanchez (số 7) mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Khi vẫn tiếp tục ép sân mà khó khăn trong việc ghi bàn, Arsenal cần những ngôi sao hàng đầu lên tiếng. Phút thứ 72, Xhaka có đường chuyền vào trong vòng cấm địa để Ozil đẩy bóng vào cho Sanchez. Ở cự li chưa tới 5 m, tiền đạo người Chile đã ghi bàn dễ dàng.

Tới phút thứ 81, thủ môn Pickford đã đẩy bóng ra tới trúng vị trí của Sanchez sau cú đá của Giroud. Tiền đạo số 7 này đã hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm vào lưới trống.

Đây là pha lập công thứ 23 ở Premier League mùa giải này của Alexis Sanchez. Anh chỉ còn kém người đang dẫn đầu trong danh sách “Vua phá lưới” mùa này là Romelu Lukaku đúng 1 bàn thắng. Ngay phía sau 2 cầu thủ này, Harry Kane cũng đã ghi được 22 bàn.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: BPI.

Với thắng lợi 2-0 này, Arsenal đã có 72 điểm sau 37 trận và tiếp tục đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng trong khi đội cuối bảng Sunderland vẫn chỉ có được 24 điểm.

Cũng ở một trận đấu bù vòng 34 rạng sáng nay, Man City đã đánh bại West Brom trên sân nhà Etihad với tỷ số 3-1. Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne và Yaya Toure đã lần lượt ghi bàn cho Man City ở các phút thứ 27, 29 và 57. Bàn danh dự của West Brom được thực hiện bởi Hal Robson-Kanu ở phút thứ 87.

Gabriel Jesus (trái) và De Bruyne (phải) đều có được 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong trận này. Ảnh: Daily Mail.

Như vậy, Man City đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 75 điểm sau 37 trận. Với khoảng cách giữa họ và 2 đội xếp thứ 4, thứ 5 là Liverpool và Arsenal chỉ lần lượt là 2 và 3 điểm, cuộc đua vào tốp 4 chung cuộc giữa 3 đội bóng này hứa hẹn sẽ căng thẳng tới phút chót.

Ở vòng 38, vòng đấu cuối cùng của mùa giải, trong khi Liverpool và Arsenal sẽ được thi đấu trên sân nhà để gặp Middlesbrough và Everton, Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân Vicarage Road của Watford.

Đội hình thi đấu:

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Holding, Mustafi, Monreal; Bellerin, Ramsey (Welbeck 69’), Xhaka, Gibbs (Iwobi 69’); Ozil, Sanchez; Giroud (Walcott 85’).

Sunderland (3-5-2): Pickford; Billy Jones, O’Shea, Kone; Manquillo (Januzaj 82’), Ndong (Daron Gibson 88’), Cattermole (Gooch 77’), Larsson, Oviedo; Borini, Defoe.

Video Arsenal 2-0 Sunderland (Nguồn: hoofoot.com)

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/arsenal-quyet-dua-top-4-dua-vua-pha-luoi-toi-cung-665312.bld