Arsenal: Nên tìm về những cầu thủ Pháp?

(BongDa.com.vn) - Trong quá khứ, CLB Arsenal đã gặt hái được những thành công nhất định, khi có nhiều cầu thủ Pháp trong đội hình. Liệu họ có nên lặp lại điều này một lần nữa...

Trong giai đoạn kể từ năm 1998, kéo dài hơn một thập kỉ, CLB Arsenal có truyền thống chiêu mộ khá nhiều ngôi sao người Pháp. Cả HLV của họ cũng là một người đến từ xứ sở lục lăng. Thời điểm đó, đội tuyển Pháp là đội bóng thành công nhất khi thâu tóm lần lượt các danh hiệu World Cup lẫn Euro, do đó không khó hiểu khi các CLB muốn có họ trong đội hình. HLV Arsene Wenger đã nhanh tay kí hợp đồng với các ngôi sao Thierry Henry, Sylvain Wiltord, Robert Pires, Patrick Vieira để rồi sau đó họ đã giúp Arsenal gặt hái được những danh hiệu cao quý. Bản thân họ cũng trở thành huyền thoại của Pháo thủ.

Arsenal đã gặt hái được những thành công nhất định, khi có nhiều cầu thủ Pháp trong đội hình.

Ở giai đoạn kế tiếp, có thêm vài cầu thủ Pháp khoác áo Arsenal, tuy không xuất sắc như những người đàn anh nhưng họ cũng có những đóng góp nhất định. William Gallas, Abou Diaby giúp hàng phòng ngự Arsenal vững chắc được khoảng mùa giải. Koscielny còn ấn tượng hơn khi mà anh là một trong những hậu vệ thi đấu ổn định nhất trong nhiều năm qua. Olivier Giroud thì đang tiến bộ dần, sau khi trải qua mùa giải đầu tiên cũng không đến nỗi tệ. Hiện tại, Giroud đang có một vị trí đảm bảo trong đội hình. Flamini sau thời gian chia tay CLB cũng đã quay trở lại, với vai trò là một máy quét vô cùng chắc chắn.

Tuy nhiên, có vẻ như HLV Arsene Wenger đang khá chuộng những cầu thủ Đức. Tuy nhiên, họ chưa thể đem lại sự hài lòng cho ông. Mesut Oezil sau thời gian đầu mùa giải thi đấu ấn tượng, giờ đã có phần chùn xuống, không còn những đường chuyền sắc sảo. Trong những trận cầu đinh, anh lại là một trong những người thi đấu thất vọng nhất. Lukas Podolski thì sau một năm đâu tiên làm quen với nước Anh, cũng không ra sân được nhiều do dính phải chấn thương thường xuyên. Serge Gnabry hay Gedion Zelalem chỉ mới dừng ở mức cầu thu trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều. May ra, chỉ Mertesacker là phần nào ổn định nhất.

Giới truyền thông cho biết, Arsenal dự tính chiêu mộ thêm những Julian Draxler, Toni Kroos, tức lại là những người Đức. Thực tế cho thấy đó chưa hẳn là những bước đi khôn ngoan đối với chiến lược chuyển nhượng của CLB. Những bản hợp đồng người Pháp mang đến những sự yên tâm hơn cho người hâm mộ. Ông Wenger có vẻ biết cách sử dụng những người đồng hương hơn, biết phát huy được khả năng tốt nhất của họ. Thierry Henry rồi Mathieu Flamini lần lượt được ông nhào nặn để từ những cầu thủ tiềm năng trở thành những ngôi sao xuất sắc, được nhiều đội săn đón.

Vì thế, HLV Wenger nên cân nhắc chiêu mộ thêm những cầu thủ đồng hương. Cũng đang có kha khá cái tên chất lượng cho ông lựa chọn. Biết đâu chừng, những người họ sẽ giúp cho Arsenal thoát khỏi quãng thời gian không danh hiệu, đầy ám ảnh.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/318014_Arsenal_Nen_tim_ve_nhung_cau_thu_Phap_.aspx