Arsenal-M.U (0-0): Thận trọng giết chết cảm xúc

TPO - Trận đại chiến giữa Arsenl và M.U tại Emirates đã khép lại mà không có bàn thắng. Một thế trận thận trọng, nhạt nhòa và không có nhiều tình huống đáng xem khi HLV hai đội không dám mạo hiểm tranh đua.

Cả Arsenal lẫn M.U đều gây thất vọng ở vòng trước, vậy nên, dù có tung ra đội hình mạnh nhất thì cả hai HLV, Wenger và David Moyes, đều không mạo hiểm để các học trò của mình chơi tấn công tổng lực. Thay vào đó, họ đã cho triển khai lối chơi thận trọng. Hai đội tranh chấp bóng rất quyết liệt ở khu vực giữa sân và các tình huống nguy hiểm diễn ra không nhiều.

Bên phía M.U, nhân vật chính vẫn là Van Persie, tiền đạo từng có nhiều năm khoác áo Arsenal và rất có duyên ghi bàn ở những trận đấu giữa hai đội. Trận này, tiền đạo người Hà Lan thi đấu rất nỗ lực và cũng là người gây ra nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ Arsenal. Ngay phút thứ 2, Van Persie đã suýt mở tỉ số cho M.U từ một tình huống cướp bóng từ chân Arteta và dứt điểm rất nhanh.

Ở những phút cuối hiệp 2, Van Persie cũng đã một lần khiến khung thành Arsenal rung động. Đó là tình huống phối hợp với Rooney và dứt điểm bằng đầu cận thành. Chỉ có tài năng của thủ thành Szczęsny mới cứu nguy cho Arsenal khỏi một bàn thua trông thấy (bóng chạm xà ngang) ở pha bóng này. Đây có lẽ cũng là tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu.

Nhìn chung, cả hai đã chơi một trận đấu thận trọng và nhạt hòa, đúng với tình chất của một trận cầu quan trọng giữa hai thế lực trong làng bóng đá Anh.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0. M.U tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 7 trên BXH, trong khi Arsenal thì bỏ lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu từ tay Chelsea. Tuy nhiên, họ vẫn có thể bảo toàn vị trí thứ 2, vì ở trận Man City – Sunderland bị hoãn.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

04:37 ngày 13/02/2014 Hết giờ. Chung cuộc hai đội chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng.

04:34 ngày 13/02/2014 Trong những phút cuối trận, Arsenal đang đẩy cao đội hình gây sức ép lên khung thành M.U. Họ đã có một số tình huống dứt điểm khá nguy hiểm nhưng đều không thắng được thủ thành De Gea.

04:32 ngày 13/02/2014 Nguy hiểm! Phút 85, thủ thành De Gea (1-M.U) đã phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm cực căng của Cazorla (19-Arsenal).

04:27 ngày 13/02/2014

Tình huống dứt điểm nguy hiểm của Van Persie ở phút 79.

04:25 ngày 13/02/2014 M.U có sự thay đổi nhân sự khi Valencia rời sân nhường chỗ cho Young.

04:25 ngày 13/02/2014 Không vào! Bóng đã chạm xà ngang khung thành Arsenal ở phút 79. Rooney (10-M.U) và Van Persie (20-M.U) phối hợp ăn ý giữa vòng vây các cầu thủ Arsenal. Người dứt điểm cuối cùng là Van Persie (20-M.U). Đáng tiếc, cú đánh đầu cận thành của anh đã bị thủ môn Szczesny (1-Arsenal) cản phá. Bóng chạm xà ngang và bật trở ra.

04:21 ngày 13/02/2014 Nguy hiểm. Từ cú tạt tầm thấp của Sagna (3-Arsenal) ở phút 77, bóng đi rất khó chịu trong cấm địa M.U. Đáng tiếc Giroud (12-Arsenal) đã không thể chạm vào bóng.

04:20 ngày 13/02/2014 Phút thứ 74, Arsenal có sự thay đổi người. Oxlade-Chamberlain (15) vào sân thay cho Rosický (7). Bên phía M.U, HLV David Moyes đã rút Mata (8) ra và thay bằng tài năng trẻ Januzaj (44).

04:17 ngày 13/02/2014 Phút thứ 73, Valencia (M.U-25) đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi từ phía sau đối với Wilshere (10-Arsenal).

04:15 ngày 13/02/2014 Phút thứ 69, liên tiếp là hai tình huống phối hợp tấn công rất hay của M.U, nhưng đáng tiếc là ở tình huống dứt điểm cuối cùng của Mata (8-M.U) lại không chính xác.

04:14 ngày 13/02/2014

Ảnh chế của các CĐV Việt Nam.

04:09 ngày 13/02/2014 Nguy hiểm! Từ quả đá phạt góc bên cánh phải ở phút 62, Cazorla (19-Arsenal) treo bóng vào trong vòng cấm M.U. Koscielny (6-Arsenal) bật cao đánh đầu cực mạnh. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn De Gea (1-M.U). May cho đội khách là Valencia (25-M.U) kịp phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi khung thành.

04:06 ngày 13/02/2014 Phút thứ 58, Valencia (25-M.U) có tình huống nỗ lực đi bóng rất tốc độ bên hành lang cánh phải, vượt qua sự truy cản của Gibbs (28-Arsenal). Tuy nhiên, tình huống tạt bóng vào trong của cầu thủ này lại không đến được vị trí của Van Persie (20-M.U).

04:06 ngày 13/02/2014

Ferdinand (5-M.U) vào sân trong hiệp 2.

04:02 ngày 13/02/2014 Phút thứ 53, sau pha đánh đầu phá bóng của Mertesacker (4-Arsenal), Mata (8-M.U) thực hiện cú bắt volley từ bên ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không trúng đích.

04:01 ngày 13/02/2014 Những phút đầu hiệp 2, M.U đang là đội có được nhiều tình huống lên bóng tấn công hơn so với chủ nhà Arsenal. Tuy nhiên, chưa có pha bóng nào thực sự gây nguy hiểm cho khung thành của Szczesny (1-Arsenal).

04:00 ngày 13/02/2014

Nhân sự dự bị:

Arseanl: Fabianski, Jenkinson, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Podolski, Sanogo, Bendtner

M.U: Lindegaard, Buttner, Ferdinand (vào sân ở hiệp 2 thay Rafael), Fellaini, Young, Hernandez, Januzaj

03:54 ngày 13/02/2014 Phút 47, Mata (8-M.U) thực hiện một tình huống đá phạt rất nguy hiểm. May cho Arsenal, Van Persie (20-M.U) đã không thể đánh đầu trúng bóng.

03:54 ngày 13/02/2014

Rafael bị đau từ hiệp 1 sau một tình huống tranh bóng với Giroud của Arsenal.

03:50 ngày 13/02/2014 Trong hiệp 2 này, Rafael (2-M.U) đã phải rời sân vì chấn thương. Vào thay anh là Ferdinand (5-M.U).

03:49 ngày 13/02/2014 Hiệp 2 bắt đầu.

03:44 ngày 13/02/2014

Vidic (15-M.U) đã cảnh cáo Rooney (10-M.U) về tình huống mà tiền đạo người Anh để mất bóng ngay trước vòng cấm trong hiệp 1. Nhưng Rooney chẳng phải tay vừa, anh đã bật lại người đội trưởng của mình. Trọng tài Clattenburg đã phải đứng ra giảng hòa và yêu cầu cả hai giữ thái độ bình tĩnh.

03:42 ngày 13/02/2014 Đây là trận thứ 6 trên sân nhà ở mùa nay, Arsenal khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-0.

03:36 ngày 13/02/2014

Thống kê hiệp 1 cho thấy, Arsenal vẫn là đội cầm bóng nhiều hơi với 52% thời lượng kiểm soát bóng, đồng thời tung ra 8 cú sút, trong đó có 3 lần đi trúng đích.

M.U chỉ có 3 cú sút và 1 lần đi trúng đích. Tình huống đi trúng đích chính là pha đối mặt với Szczęsny (1-Arsenal) ngay phút thứ 2 của Van Persie (20-M.U).

Mỗi bên đã được hưởng 4 quả phạt góc.

03:33 ngày 13/02/2014 Hiệp 1 khép lại. Arsenal-M.U: 0-0

03:33 ngày 13/02/2014 Santi Cazorla (19-Arsenal) đá phạt góc bên cánh phải nhưng không tạo ra tình huống nguy hiểm cho khung thành M.U.

03:28 ngày 13/02/2014

Santi Cazorla (19-Arsenal) đọ sức với Tom Cleverley (23-M.U).

03:17 ngày 13/02/2014

Giroud (12-Arsenal) vừa có bóng và tung ra cú sút khá nguy hiểm ở phút thứ 30 của trận đấu. Bóng đi vọt xà ngang khung thành M.U.

Giroud (12-Arsenal) chính là chân sút tốt nhất của Arsenal ở mùa giải năm nay. Anh đã có tổng cộng 10 bàn thắng tại Premier League.

03:16 ngày 13/02/2014

Ảnh chế của các CĐV Arsenal nói về tình cảnh tồi tệ của M.U dưới thời David Moyes.

03:14 ngày 13/02/2014 Nguy hiểm. Tình huống phối hợp đá phạt góc của các cầu thủ Arsenal, Giroud (12-Arsenal) đã chiến thắng trong pha không chiến với Vidic (15-M.U), đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

03:14 ngày 13/02/2014 Van Persie đã ghi bàn ở 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và M.U, bao gồm 2 trận cho Arsenal và 3 cho M.U. Từ đầu trận tới giờ, anh cũng chính là cầu thủ tham gia vào nhiều tình huống nguy hiểm nhất trên sân.

03:13 ngày 13/02/2014

CĐV M.U trưng bức ảnh của trận đấu vào ngày 28/8/2011. Hôm đó, tại Old Trafford, M.U đã hủy diệt Arsenal với tỷ số không tưởng 8-2.

03:06 ngày 13/02/2014 Van Persie (20-M.U) lại vừa có tình huống dứt điểm về phía khung thành Arsenal ở phút thứ 17. Từ đường chuyền của Mata (8-M.U), tiền đạo người Hà Lan thoát xuống bên cánh trái. Tuy nhiên, anh đã không chuyền bóng mà dứt điểm ngay. Bóng đi cắt ngang khung thành Arsenal.

03:02 ngày 13/02/2014

Van Persie tiếc nuối sau tình huống hỏng ăn trước khung thành Arsenal ở phút thứ 2.

02:59 ngày 13/02/2014 Một tình huống uy hiếp khung thành Arsenal của Van Persie (20-M.U). May cho Pháo thủ, các hậu vệ của họ đã kịp thời lao về bọc lót và phá bóng lên. Thế trận đang diễn ra rất hấp dẫn.

02:58 ngày 13/02/2014 Phút thứ 10, Arsenal-M.U: 0-0. Tính đến thời điểm này, chủ nhà Arsenal đang vượt trội về thời gian kiểm soát bóng (61%) so với đội khách M.U.

02:51 ngày 13/02/2014 Cazorla (19-Arsenal) thực hiện quả phạt góc, bóng đến trúng vị trí của Giroud (12-Arsenal). Đáng tiếc cú dứt điểm bằng đầu của tiền đạo người Pháp lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành M.U.

02:50 ngày 13/02/2014 Không vào! Từ sai lầm của Arteta (8-Arsenal), Van Persie (20-M.U) đã cướp được bóng. Rất tiếc, cú dứt điểm của chân sút người Hà Lan ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, lại quá "hiền" và thủ thành Szczęsny (1-Arsenal) đã không mấy khó khăn để bắt gọn bóng.

02:50 ngày 13/02/2014 Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.

02:49 ngày 13/02/2014

Cựu HLV Alex Ferguson và Sir Boobby Charlton dùng bữa tại sân Emirates trước trận đấu.

02:45 ngày 13/02/2014

Phát biểu trước trận đấu với M.U, HLV Wenger khẳng định, trận thua 1-5 trước Liverpool cách đây ít ngày chỉ là tai nạn và ông tin rằng các học trò của mình ở Arsenal sẽ biết cách trở lại.

“Luôn là một sự thất vọng nếu bạn để thua một trận đấu như thế. Nhưng tôi tin rằng đó chỉ là một tai nạn. Chúng tôi đã có một thế trận tốt, hàng phòng ngự chơi ổn định còn hàng tiền vệ cầm bóng nhiều. Chúng tôi không xứng đáng phải thua thảm như thế.

Dẫu vậy, thành công của một đội bóng luôn dựa trên những thất bại như thế, tức là bạn có biết đứng dậy hay không. Tôi tin các học trò của mình có thể làm được", HLV Wenger nói.

Về phần mình, Moyes khẳng định M.U của ông đã không chơi tốt trong thời gian qua và ông cũng có một phần trách nhiệm.

“Chiến thắng quyết định tất cả. Chúng tôi đã không giành đủ những chiến thắng cần thiết. M.U là một đội bóng hàng đầu với những con người xuất sắc. Ai hiểu về bóng đá cũng có thể nhận ra điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã thiếu một chút may mắn”, Moyes tuyên bố.

02:28 ngày 13/02/2014

Một nhân viên đang lau những hàng ghế trên sân Emirates trước giờ mở cửa đón khán giả tới sân chứng kiến cuộc thư hùng giữa chủ nhà Arsenal và M.U.

02:24 ngày 13/02/2014

Ở cuộc đọ sức hôm nay, cả hai đội đều có 2 sự thay đổi về nhân sự ở đội hình xuất phát so với vòng đấu trước. Bên phía Arsenal, Gibbs và Rosicky ra sân ngay từ đầu thay cho Monreal và Oxlade-Chamberlain.

Về phía M.U, Cleverley và Valencia góp mặt ở hàng tiền vệ ngay từ đội hình xuất trận.

02:17 ngày 13/02/2014

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Wilshere, Arteta; Cazorla, Rosicky, Ozil; Girou.

M.U: De Gea; Rafael, Smalling, Vidic, Evra; Mata, Carrick, Cleverley, Valencia; Rooney, van Persie.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/arsenalmu-00-than-trong-giet-chet-cam-xuc-678140.tpo