Arsenal: Gặp Mourinho là "Pháo tịt"

Arsenal đang nằm trong top 4 đội ghi bàn tốt nhất Premier League, nhưng liệu họ có tiếp tục "nã pháo" khi gặp MU, đặc biệt là khi Wenger gặp lại Jose Mourinho?

Hiệu quả bất ngờ

Arsene Wenger gần đây ca ngợi sự hiệu quả của các cầu thủ Arsenal trước khung thành đối phương, nhưng vấn đề là liệu sự hiệu quả ấy duy trì được lâu đến đâu. Đây mới là tháng 11 và trong nhiều mùa giải, Arsenal hay có thói quen sụp đổ hy vọng vô địch ở một tháng cụ thể do sự bất ổn hàng công.

Arsenal đang ghi bàn khá ổn định

Số bàn thắng của Arsenal ở Premier League đang ở mốc 24 bàn và họ nằm trong top 4 đội ghi bàn nhiều nhất. Cả 4 đội bóng đó cũng chính là top 4 hiện tại trên bảng xếp hạng, tức có thể nói rằng hàng công đang là thứ giúp 4 đội bóng này có thành tích tốt từ đầu mùa.

Nhưng có một sự khác biệt đáng kể giữa khả năng ghi bàn của Arsenal khi so sánh với Man City, Chelsea và Liverpool. Sự khác biệt nằm ở tính hiệu quả chứ không phải tính sáng tạo. Nói theo cách khác, Arsenal tận dụng cơ hội rất tốt, nhưng tạo cơ hội không nhiều như 3 đội bóng còn lại.

Wenger tự nhận thức được điều này, sự lạnh lùng trước khung thành đội bạn của các học trò là một dấu hiệu bất thường so với mọi năm. Nhưng sau khi ông nói ra những điều đó trong một cuộc họp báo, Arsenal hòa 0-0 trước Middlesbrough ở trận tiếp theo. Boro chơi phòng thủ khá tốt (thủng lưới ít thứ 6 giải đấu), nhưng Arsenal cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Arsenal đang ghi bàn cứ sau 5,1 cơ hội tạo ra, tỷ lệ tận dụng tốt nhất của Premier League. Xếp vị trí thứ hai là Chelsea và Liverpool với cùng 5,7 cơ hội cho mỗi bàn thắng, ngang bằng tỷ lệ của nhà vô địch Leicester City mùa trước. Trước mùa 2015/16, trung bình các đội vô địch mất 6,3 cơ hội để ghi bàn.

Trong khi đó ở đáy bảng thống kê, MU đang mất 8,8 cơ hội để ghi một bàn thắng, xếp vị trí thứ 16, và Tottenham mất tới 9,5 cơ hội. Hai đội này vẫn nằm trong top 6 nhờ sự phân bổ bàn thắng rải đều ra các trận.

Trong 2 mùa giải trước Arsenal mất tới 7 cơ hội cho một bàn thắng, trong khi Chelsea và Leicester City lần lượt có tỷ lệ tận dụng cơ hội cao nhất và cả hai đội đều vô địch. Nhưng Chelsea và Leicester không đội nào vượt quá mốc 13% chuyển hóa cú dứt điểm thành bàn thắng, trong khi tỷ lệ của Arsenal đang là 14,4%.

Gặp MU sợ lại “tịt pháo”

Arsenal đang đứng thứ 7 ở Premier League về số cú dứt điểm, và đứng thứ 8 về số cú dứt điểm trúng đích. Số cơ hội của họ nhiều thứ 8, và số pha đối mặt thủ môn/đệm bóng cận thành nhiều thứ 6. Những con số này khi so sánh với mùa trước cho thấy sự giật lùi, bởi Arsenal tạo nhiều pha đối mặt/dứt điểm cận thành hơn Leicester mùa trước.

Giroud và Sanchez bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong mùa 2015/16

Thế nhưng Wenger có lẽ sẽ chấp nhận sự tận dụng hiệu quả hơn bất cứ yếu tố nào khác. Những mùa qua ông thường khen học trò tạo cơ hội nhiều nhưng nói đội nhà không may khi không ghi bàn. Thực tế Theo Walcott, Olivier Giroud, Alexis Sanchez, Mesut Ozil và Aaron Ramsey đều nằm trong top 20 cầu thủ bỏ lỡ nhiều pha đối mặt thủ môn/dứt điểm cận thành nhất của mùa giải 2015/16.

Nhưng liệu Arsenal có tận dụng cơ hội tốt trước MU ở trận derby cuối tuần này? Họ sẽ không có Santi Cazorla trong đội hình và Alexis Sanchez chưa rõ khả năng ra sân. Alex Iwobi có khả năng nhưng dường như anh không tự tạo ra thời cơ cho mình, 565 phút thi đấu chỉ có 2 cú dứt điểm trúng đích. Ozil gần đây đã ghi bàn nhiều nhưng anh sẽ không dễ có cơ hội để dứt điểm.

Jose Mourinho luôn sử dụng một lối chơi phòng ngự chặt chẽ khi gặp các đội có hàng công mạnh, và điều này luôn tạo ra trở ngại lớn cho Arsenal mỗi lần họ gặp Chelsea trong quá khứ. Arsenal vốn đã là một đội tạo tương đối ít cơ hội mùa này, gặp MU của Mourinho chẳng khác gì gặp “khắc tinh”.

Liệu HLV Arsene Wenger có thể hóa giải được Jose Mourinho? Họ đã 15 lần gặp nhau thì Wenger thắng mỗi một trận Community Shield, còn lại toàn hòa và thua.

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/arsenal-gap-mourinho-la-phao-tit-c9a468793.html