Arsenal đã có mục tiêu dự phòng cho Thomas Lemar

Arsenal đang sẵn sàng để khởi động cuộc đàm phán để chiêu mộ tiền vệ Jean-Michael Seri của Nice, nhưng mục tiêu ưu tiên của Arsene Wenger vẫn là Thomas Lemar.

Thomas Lemar vẫn là mục tiêu số 1 của Arsene Wenger

Pháo thủ đã 3 lần bị Monaco những lời đề nghị cho cầu thủ chạy cánh France Lemar, người đã ghi 12 bàn trong 49 lần ra sân cho nhà vô địch Ligue 1 mùa giải trước.

Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn quyết tâm đưa Lemar về Emirates và Arsenal sẽ trở lại với một đề nghị thứ tư cho cầu thủ 21 tuổi tài năng này.

Đội bóng Bắc London đã ký hợp đồng với trung vệ Sead Kolasinac và tiền đạo Alexandre Lacazette vào mùa hè này nhưng HLV Wenger hy vọng đón thêm một vài tân binh chất lượng nữa nhằm đưa Arsenal trở lại cuộc đua vô địch Premier League.

Tờ Daily Mail cho biết, một ngôi sao khác thu hút được sự quan tâm của Wenger là tiền vệ năng động Jean-Michael Seri của Nice, cầu thủ cũng là mục tiêu dài hạn của Tottenham.

Gặp khó vụ Thomas Lemar, Arsenal chuẩn bị đàm phán mua Jean-Michael Seri

Thực tế, tiền vệ người Bờ Biển Ngà nằm trong tầm ngắm của Arsenal trong suốt mùa hè này, nhưng HLV Arsene Wenger chỉ xem Seri là phương án dự phòng cho Thomas Lemar, cầu thủ được Monaco tuyên bố chỉ cho phép ra đi nếu nhận đủ 80 triệu bảng.

Trong khi đó, Tottenham được cho là đang đàm phán với Seri trước và Nice đã khẳng định họ sẽ phải bán một hoặc hai cầu thủ trong vài tuần tới để mang về một số tân binh khác.

Chủ tịch Nice Jean-Pierre Rivère nói với L'Equipe vào tuần trước: "Phải có ba hoặc bốn cầu thủ đến, và 2 cầu thủ sẽ phải ra đi"

"Chúng tôi muốn hoàn thành những việc này càng sớm càng tốt, nhưng một số trường hợp nhất định sẽ mất nhiều thời gian hơn những người khác".

Ngoài Arsenal và Tottenham, AS Roma cũng là đội bóng quan tâm tới Jean-Michael Seri, cầu thủ được Nice định giá khoảng 36 triệu bảng sau mùa giải giúp đội bóng này giành vé dự vòng play-off Champions League.

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/arsenal-da-co-muc-tieu-du-phong-cho-thomas-lemar-171-250535.html