Armenia tuyên bố không phải là đồng minh của Nga trong xung đột ở Ukraine, báo kết quả quan trọng liên quan Azerbaijan

Ngày 18/2, phát biểu tại một sự kiện ở Đức, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định, Yerevan không phải là đồng minh của Moscow trong vấn đề Ukraine.

Armenia tính phương án B nếu hệp ước hòa bình với Azerbaijan gặp khó. (Nguồn: AFP)

Reuters dẫn lời ông Pashinyan nói: “Từ lâu, tôi đã tuyên bố Armenia không phải là đồng minh của Nga trong vấn đề Ukraine. Đây là quan điểm chân thành của chúng tôi. Chúng tôi rất đau lòng khi không thể tác động đến tình hình. Nhân dân Ukraine là dân tộc thân thiện với chúng ta”.

Thủ tướng Armenia nhấn mạnh, Tuyên bố Alma-Ata (1991) áp dụng cho mọi dân tộc, trong đó có Armenia, vì nó được các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây - bao gồm cả Nga và Ukraine - ký kết, công nhận biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ông khẳng định nếu tuyên bố đó bị phá bỏ thì “mọi thứ có thể sụp đổ".

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Pashinyan.

Về căng thẳng với Azerbaijan, tại cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 17/2, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận "một vấn đề quan trọng là liệu các bên có xác nhận những thỏa thuận đã đạt được trước đó ở Prague (Hà Lan) và Brussels (Bỉ) hay không".

Theo ông Pashinyan, nhìn chung, có thể khẳng định các bên vẫn cam kết thực hiện những thỏa thuận đó.

Thủ tướng Armenia cho biết thêm: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Aliyev rằng, các ngoại trưởng của hai nước sẽ sớm gặp nhau, sau đó, sẽ tổ chức một cuộc họp khác của ủy ban phân định biên giới”.

Ngày 21/12/1991, tại Kazakhstan, 11 nước cộng hòa thuộc Liên Xô gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine và Uzbekistan đã ký Tuyên bố Alma-Ata, chính thức xóa bỏ Liên bang Xô viết và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Tuyên bố Alma-Ata bao gồm những nguyên tắc nền tảng của CIS.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/armenia-tuyen-bo-khong-phai-la-dong-minh-cua-nga-trong-xung-dot-o-ukraine-bao-ket-qua-quan-trong-lien-quan-azerbaijan-261323.html