Argentina 1-1 Venezuela: Thảm hơn một thất bại

Argentina tiếp tục không thua dưới thời HLV Jorge Sampaoli nhưng trận hòa trước Venezuela chẳng khác nào thất bại của họ trong bối cảnh vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ chỉ còn 2 vòng đấu.

Venezuela đang nằm bẹp dí ở đáy BXH và cũng là đội bóng có hàng thủ tệ nhất ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Gặp đối thủ như vậy là cơ hội quá tốt để Argentina tạo nên cú bứt phá ở cuộc chiến giành vé tham dự VCK World Cup 2018. Nhưng rốt cuộc, Messi và các đồng đội chỉ có được kết quả hòa 1-1.

Đây là kết quả rất đáng tiếc với đội bóng xứ sở Tango bởi ở loạt trận diễn ra trước đó, Chile đã thất thủ trước Bolivia, trong khi Colombia chỉ có 1 điểm trước Brazil.

Argentina tiếp tục bất bại dưới thời HLV Jorge Sampaoli nhưng trận hòa Venezuela chẳng khác nào thất bại. Với kết quả này, Albiceleste vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí thứ 5 (vị trí phải đá play-off để có vé dự World Cup 2018).

Với quyết tâm giành 3 điểm, HLV Sampaoli đã sử dụng đội hình rất mạnh với nhiều mũi công tên tuổi như Di Maria, Dybala, Messi hay Icardi. Trước đối thủ quá yếu, Nhà ĐK Á quân thế giới đã tạo ra thế trận áp đảo với tỷ lệ cầm bóng lên tới 76%. 22 cú dứt điểm đã được tung ra nhưng đây lại là trận đấu rất bế tắc của đội bóng xứ sở Tango.

Mauri Icardi là người được HLV Sampaoli tin tưởng ở vị trí trung phong. Nhưng trong 45 phút đầu tiên, chân sút của Inter Milan lại bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội rõ rệt. Các mũi công khác như Dybala hay Messi cũng đã có cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Argentina đã phải trả cái giá rất đắt ở phút 50. Từ tình huống phản công thần tốc, Venezuela đã xé toang hàng thủ của đội chủ nhà, đặt Jairo Murillo vào thế đối mặt thủ thành Sergio Romero. Trước cơ hội quá tốt như vậy, chân sút của Venezuela đã bình tĩnh dứt điểm đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Bàn thua càng khiến Argentina thêm hăng máu. Họ chẳng còn cách nào khác là phải ào ạt đẩy cao đội hình tấn công. Cũng may cho Albiceleste là chỉ 4 phút sau đó, họ đã có bàn gỡ hòa 1-1. Icardi là người đã dứt điểm cận thành nhưng bàn thắng được tính là pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Rolf Feltscher bên phía Venezuela.

30 phút cuối trận đã trở thành buổi diễn tập tấn công của Argentina. Áp lực cực lớn đã được Messi và các đồng đội tạo ra về phía khung thành của Venezuela. Nhưng trước hàng thủ dày đặc của đội khách, Albiceleste đã lâm vào thế bế tắc.

Trận đấu kết thúc với pha bỏ lỡ vô duyên của Pastore trong thế đối mặt thủ thành Farinez. Vừa bế tắc, vừa vô duyên… 2 yếu tố ấy đã khiến Argentina trải qua một trận đấu cực kì thất vọng.

Với kết quả hòa này, Argentina đã bỏ lỡ cơ hội bứt lên vị trí thứ 3 trên BXH. Vòng loại khu vực Nam Mỹ vẫn còn 2 trận đấu nữa nhưng thầy trò Sampaoli sẽ đối mặt thách thức cực kì lớn khi phải chạm trán Ecuador và Peru, 2 đội bóng vẫn còn cơ hội đoạt vé dự VCK World Cup 2018.

(Theo BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/argentina-11-venezuela-tham-hon-mot-that-bai-346-254186.html