Apple bị hãng điện thoại Trung Quốc vượt mặt tại Ấn Độ

Hãng điện thoại Oppo chính thức được chính phủ Ấn Độ cấp phép mở các đại lý bán lẻ trước Apple dù công ty này đã nỗ lực thực hiện nhiều năm qua.

Oppo - 1 trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu của Trung Quốc sẽ khai trương các cửa hàng tại Ấn Độ trong tuần này. Cái gật đầu của chính phủ Ấn Độ sẽ giúp Oppo có bước tiến quan trọng tại một trong những thị trường smartphone “nóng” nhất thế giới.

Trong tuyên bố ngày 5/10, Oppo cho biết: "Ấn Độ là thị trường quan trọng nhất đối với Oppo ngoài thị trường nội địa. Chúng tôi rất hoan nghênh quyết định này của chính phủ".

Oppo đang có mạng lưới bán hàng với 200 nhà phân phối Ấn Độ. Công ty từ chối tiết lộ số lượng cửa hàng dự định mở nhưng khẳng định muốn đặt 550 trung tâm dịch vụ mới trên khắp Ấn Độ trong 3 tháng tới.

Theo nghiên cứu của IDC, Oppo là hãng smartphone lớn thứ 4 tại đất nước Nam Á này, chiếm 8% thị phần trong khi các hãng điện thoại Trung Quốc khác như Xiaomi, Vivo và Lenovo chiếm 50% doanh số bán hàng.Oppo đang có mạng lưới bán hàng với 200 nhà phân phối Ấn Độ. Công ty từ chối tiết lộ số lượng cửa hàng dự định mở nhưng khẳng định muốn đặt 550 trung tâm dịch vụ mới trên khắp Ấn Độ trong 3 tháng tới.

Oppo đã thực hiện một chiến lược marketing khổng lồ tại Ấn Độ trong suốt 1 năm qua. Công ty này sử dụng hình ảnh các ngôi sao hàng đầu Bollywood đại diện cho sản phẩm và ký hợp đồng quảng cáo trị giá 165 triệu USD với đội tuyển cricket quốc gia này.

Trong khi đó, Apple phải chật vật giành chỗ đứng tại quốc gia mà mức thu nhập bình quân mỗi năm là 1.900 USD. Đây chính là lí do khiến các sản phẩm của họ vượt xa tầm tay của hầu hết người dân Ấn Độ.

Vì vậy, Apple đã bắt đầu chế tạo các mẫu iPhone dành riêng cho thị trường Ấn Độ tại Bangalore từ vài tháng trước. Tuy nhiên, người khổng lồ Mỹ đang phải tìm cách xin giảm thuế để mở rộng cơ sở sản xuất.

Một quan chức cấp cao tại Bộ Chính sách Công nghiệp Ấn Độ cho biết, Chính phủ đang xem xét đề nghị từ phía Apple. Cũng cần lưu ý rằng doanh nghiệp sẽ có thêm điểm cộng nếu tuân theo quy định ít nhất 30% linh kiện sản phẩm được sản xuất tại địa phương.

Thu Trang (Theo CNN)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/apple-bi-hang-dien-thoai-trung-quoc-vuot-mat-tai-an-do-159424.ict