Áp thấp tiếp tục gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 18h ngày 4/10, đã có 12 người chết do đợt mưa lũ từ ngày 1- 4/10. Trong đó, Nghệ An có 4 người, Hà Tĩnh 2 người bị lũ cuốn trôi, Quảng Bình 3 người bị lũ cuốn trôi, Quảng Trị có 3 người chết. Có 2 người mất tích tại Hà Tĩnh. Còn theo báo cáo của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh, đến 17h ngày 4/10/2010, mực nước thượng lưu hồ chứa thủy điện Hố Hô ở cao trình +60m (cao trình đỉnh đập +72m). Hiện 3 cửa tràn đã mở hoàn toàn, lực lượng quân đội đã thu dọn hết rác, cây củi mắc phía thượng lưu đập và đập vẫn an toàn. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 4/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0 - 17,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 – 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên-Huế. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc hoạt động mạnh, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế. Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La và các sông ở Quảng Bình đang lên, các sông ở Quảng Trị đang dao động ở mức đỉnh. Theo thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La và các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên, các sông ở Quảng Trị xuống dần nhưng còn ở mức cao. Dự báo, đêm nay, sáng sớm mai (5/10), lũ trên sông La tại Linh Cảm lên mức 5,2m, dưới báo động 2: 0,3m; sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,5m, trên báo động 3: 1,0m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,5m, trên báo động 3: 0,8m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 5,0m, dưới báo động 3: 0,5m. Từ đêm nay, mực nước các sông ở Nghệ An có khả năng lên. Thu Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/ap-thap-tiep-tuc-gay-mua-lon-tu-thanh-hoa-den-quang-tri/201010/37156.vgp