Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (6-9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Guchol.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 120,3 độ kinh đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Đến 7 giờ ngày 7-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Guchol, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 117,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 8-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,6 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ bắc và đang bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, trong ngày hôm nay (6-9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ bắc bị nén yếu bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc nên ngày hôm nay (6-9) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngày hôm qua (5-9), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ Cnhư: Con Cuông (Nghệ An) 36,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,9 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 36,8 độ C, Quảng Ngãi 36,5 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 36,6 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6-9 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33996902-ap-thap-nhiet-doi-da-manh-len-thanh-bao.html