Áo số 7 ở Bồ Đào Nha không còn thuộc về Ronaldo?

Áo số 7 tại ĐT Bồ Đào Nha đã lần đầu tiên được trao cho một cái tên khác sau 17 năm thuộc về Cristiano Ronaldo.

Trong màu áo ĐTQG thì Cristiano Ronaldo đã có một sự nghiệp kéo dài gần 22 năm, trong quãng thời gian đó thì huyền thoại sở hữu 5 QBV thường gắn liền với chiếc áo số 7. Chân sút đang thuộc biên chế Al-Nassr luôn mặc số áo này ở Bồ Đào Nha bắt đầu từ hồi năm 2007.

Nhưng mới đây, một cột mốc mới đã được tạo ra vào rạng sáng thứ Sáu vừa qua trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển tại sân Dom Afonso Henriques. Ronaldo vắng mặt và chiếc áo số 7 của Seleccao được HLV Roberto Martinez trao cho Bruma.

Bruma vào sân thay Rafael Leao ở đầu hiệp 2. Chiếc áo số 7 có vẻ đã mang lại may mắn cho Bruma, giúp anh ghi 1 bàn ở phút 57, góp công vào chiến thắng 5-2 của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển.

Bruma là cầu thủ hiện đang khoác áo CLB Braga ở giải Ngoại hạng Bồ Đào Nha. Chân sút năm nay 29 tuổi được gọi lên tuyển nhờ phong độ ấn tượng từ đầu mùa. Anh ghi 8 bàn và 6 kiến tạo sau 30 lần ra sân cho đội bóng đang xếp thứ 4 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Trước đây, Bruma từng hết lời ca ngợi Ronaldo và thừa nhận huyền thoại Real Madrid là thần tượng lớn nhất của anh. Gây ấn tượng với HLV Martinez, Bruma đứng trước cơ hội lớn tham dự EURO 2024 vào mùa hè.

Với việc Bruma mang áo số 7 ở trận thắng Thụy Điển, đây là lần đầu tiên sau 17 năm, Bồ Đào Nha có cầu thủ khoác số áo này mà không phải Ronaldo. Nhưng điều đó không có nghĩa Ronaldo sẽ mất chiếc áo mang tính biểu tượng này.

HLV Martinez vẫn coi Ronaldo là nhân tố rất quan trọng của Bồ Đào Nha, ít nhất tới hết EURO 2024. CR7 không tham dự trận Thụy Điển vì HLV Martinez muốn anh được nghỉ ngơi, tránh chấn thương không đáng có trước thềm giải đấu lớn.

Nhưng ở trận giao hữu với Slovenia vào ngày 27/3, Ronaldo nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu ít phút cùng Bồ Đào Nha nhằm duy trì cường độ và sự liên kết với các đồng đội.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ao-so-7-o-bo-dao-nha-khong-con-thuoc-ve-ronaldo-a655572.html