Áo nịt ngực hot trở lại

Trên thảm đỏ và mạng xã hội, corset đang gây sốt trở lại. Bất chấp cảnh báo về sức khỏe, Kim Kardashian, Anya Taylor-Joy vẫn tiếp tục lăng xê những thiết kế bó sát.

Hai tháng đầu năm 2024 chứng kiến sự phổ biến lần nữa của corset ở Hollywood. Đây là loại áo định hình cơ thể thành dáng người đồng hồ cát mà phụ nữ ao ước, theo The Sun.

Xu hướng cúp ngực nâng đẩy vòng một, phần hông nhô lên cao và siết eo nhỏ xíu, tạo nên sự tương phản về hiệu ứng thị giác, được Kim Kardashian, Anya Taylor-Joy, Megan Fox, Rihanna... ứng dụng trên thảm đỏ và các buổi chụp hình gần đây.

Vòng eo "siêu thực" của các người đẹp trong thiết kế này làm nổ ra những cuộc tranh luận trái chiều.

Corset lại phủ sóng làng mốt

Ngày 28/2, Kim Kardashian khoe với 364 triệu người theo dõi khoảnh khắc tôn vòng 2 thon gọn trong chiếc corset cấu trúc cầu kỳ của Thierry Mugler. Hiệu ứng độn hông càng khiến số đo eo của cô trông bé đến khó tin.

Trang phục lấy cảm hứng từ hoàng gia thế kỷ 16 làm gợi nhớ hình ảnh Kim di chuyển khó khăn trên thảm đỏ Met Gala 2019, cũng với áo nịt ngực chật cứng của nhà mốt Pháp. Thoạt nhìn, kiểu đồ này giúp người mặc có vóc dáng lý tưởng tức thì.

Một ngày trước đó, dân mạng nhận xét sao trẻ Anya Taylor-Joy sở hữu "chiếc eo điên rồ" khi mặc corset bên trong bộ váy dài tại sự kiện ra mắt bom tấn Dune: Part Two ở New York.

Theo Cosmopolitan, số lời khen dành cho Kim và Anya ít hơn ý kiến tỏ ra lo ngại. Đa số bình luận cho rằng 2 ngôi sao đang cổ súy thông điệp độc hại, ảnh hưởng xấu đến bộ phận cơ thể, nhất là khung xương sườn.

Maya Jama - MC người Anh từng vướng tin đồn yêu Leonardo DiCaprio - cũng ướm thử corset có độ siết cao, chóp ngực hình nón độc đáo. Dưới phần bình luận, một thành viên nhận xét đây là "thiết kế tra tấn".

Dàn mỹ nhân Hollywood lăng xê corset trong thời gian qua. Ảnh: Page Six, The Sun, @kimkardashian.

Trái lại, diễn viên Florence Pugh nhận phản hồi tích cực nhờ chọn item ôm dáng người vừa phải trên thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA. Với kiểu xuyên thấu phối ren mỏng manh, mẫu corset của Sofia Vergara giúp chủ nhân vừa tôn vinh hình thể vừa tạo cảm giác bí ẩn. Còn Megan Fox, cô phá cách với corset nạm đinh cá tính ở tiệc Super Bowl.

Sở hữu thương hiệu áo lót định hình, Rihanna không gây ngạc nhiên khi thường xuyên lăng xê corset như cách quảng bá sản phẩm. The Sun cho biết ca sĩ tỷ phú thử qua nhiều loại áo nịt ngực nhưng trung thành nhất vẫn là thiết kế in nổi, viền ren, nhiều màu sắc.

Tại show diễn Couture Spring 2024 của Jean Paul Gaultier, Kylie Jenner hưởng ứng trào lưu "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng). Không phải một Kylie mặc đầm gắn đầu sư tử hay khoác áo choàng lông như Lọ Lem Cinderella, lần này cô nền nã nhưng vẫn quyến rũ với chiếc váy cúp ngực 2 lớp. Lớp vải mỏng tang để lộ thân váy corset bên trong.

"Tra tấn" cơ thể?

Theo Glamour, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Kim Kardashian là những cơn đau thắt dữ dội do phần bụng bị lõm vào. "Tôi chưa từng đau và khó chịu như thế trong đời", Kim kể trên WSJ về quá trình "biến hình" với corset ở Met Gala 2019.

Quy tắc trang phục "càng cao cấp càng chật chội" được Elle Fanning áp dụng trước hàng trăm ống kính phóng viên ở Liên hoan phim Cannes 2019. Kết quả, minh tinh ngất xỉu và ngã khỏi ghế vì chiếc váy hiệu Prada bó sát tới mức khó thở.

Chị gái của Elle Fanning, Dakota, gặp tình trạng tương tự trong lần đầu thử vai cho The Alienist. Người đẹp kể phải vật lộn với item này trong 7 tháng ghi hình tiếp theo. "Cơ thể của tôi thay đổi hoàn toàn", cô tâm sự.

Elle Fanning từng ngất xỉu vì mặc corset quá chật. Ảnh: SLFMag.

Emma Stone, Saoirse Ronan, Margot Robbie, Lily James... đều có trải nghiệm thiếu thoải mái khi mặc corset đóng phim. Họ than phiền rằng phải khổ sở lắm mới ăn uống và đi vệ sinh được trong bộ đồ này.

Tại triển lãm Killer Fashion: The Consequence of Style của bảo tàng Charleston (Nam Carolina, Mỹ), các chuyên gia nói rằng corset có thể làm giảm dung tích phổi, gây khó thở dẫn tới ngất xỉu, kích ứng da, chèn ép xương sườn, làm suy yếu cơ lưng và cơ ngực, thậm chí dễ biến dạng các cơ quan nội tạng khác.

"Áo nịt ngực có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng về phổi như viêm phổi, hạn chế tiêu hóa, gây táo bón và ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của phụ nữ", trích nội dung từ triển lãm.

Những tác động tiêu cực của áo corset cũng được nhà sử học thời trang Valerie Steele ghi lại trong cuốn The Corset: A Cultural History. Trong đó, ông cho biết nếu mặc corset lâu ngày còn có nguy cơ bị biến dạng cột sống.

Ngày nay, áo nịt ngực được làm từ nhựa, kim loại và các chất liệu ít đàn hồi. Mặc dù bác sĩ liên tục đưa ra cảnh báo sức khỏe, xu hướng thời trang nguy hiểm này vẫn ngày càng phổ biến.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ao-nit-nguc-hot-tro-lai-post1462509.html