Antonio Conte thừa nhận quyết định sai lầm khiến Luiz dính chấn thương

Binh đoàn của ông thầy Antonio Conte lại có tiếp một trận đấu không như mong đợi ở đấu trường Champions League khi để Roma cầm hoà 3-3.

Trên sân nhà Stamford Bridge, The Blues có một khởi đầu rất đẹp khi David Luiz ghi bàn mở tỷ số bằng một siêu phẩm và tiền vệ người Bỉ nhân đôi cách biệt khi chưa kết thúc hiệp một.

Nhưng rồi Chelsea đã không còn giữ được thế trận khi để khách lần lượt gỡ hoà, thậm chí Roma còn ghi bàn dẫn điểm. Phải đến phút cuối cùng của trận đấu, Eden Hazard mới ghi bàn thắng thứ 2 của mình để cân bằng tỷ số 3-3.

Trên đường pitch, HLV Antonio Conte rõ ràng đã hài lòng về màn trình diễn vụng về của các học trò. Mất điểm trên sân nhà là một chuyện nhưng tệ hại hơn, nhà cầm quân người Ý xác nhận thêm hai ca chấn thương là khác.

Một ở vị trí hậu vệ của Luiz và tiền vệ Tiemoue Bakayoko.Trung vệ người Brazil được rút ra ở phút 57 thay bằng Pedro, người đã kiến tạo cho Hazard hoàn tất cú đúp.

Theo Conte thì Luiz vốn đã bị đau ở bắp chân từ sau hiệp một và ông buộc phải đưa cầu thủ mở tỉ số ra để bảo vệ cho chấn thương không nặng hơn.

Ca chấn thương còn lại là của Bakayoko khi tiền vệ người Pháp được xác nhận đã chấn thương ở háng. Cả hai ca chấn thương này sẽ được tiến hành chụp phim để cho ra kết quả sau cùng.

Hiện tại đội chủ sân Stamford Bridge đang khá 'khủng hoảng' về lực lượng khi những trụ cột đã lần lượt chấn thương như N'Golo Kante, Victor Moses, giờ đây nếu thêm hai ngôi sao kể trên nữa thì chắc chắn Conte sẽ rơi vào thế cực kỳ khó khăn.

"Thời điểm này rất quan trọng trong việc bảo vệ cầu thủ. Chúng tôi phải nhận ra rằng ba cầu thủ quan trọng đã phải ngồi ngoài, Kante, Drinkwater và Moses.

Tôi sẽ không viện cớ gì cả. Tôi sẽ ra về hôm nay mà không hề thấy vui vẻ tí nào. Tôi biết đôi khi có thể thua trận nhưng phải luôn nỗ lực và làm hêt sức, dù có không đạt kết quả như mong muốn", nhà cầm quân người Ý nói.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu Conte cũng thừa nhận mình sai lầm chiến thuật khi để trung vệ người Brazil rời vị trí sở trường để dâng cao đá như một tiền vệ trung tâm, nơi mà N'Golo phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu bởi chấn thương gân kheo.

"Tôi không thích kết quả trận đấu này. Chúng ta không thể lập đi lập lại một đấu pháp cho nhiều trận đấu. Tôi đã phải rất cố gắng vừa bảo vệ cầu thủ mình tránh xa những chấn thương vừa phải đảm bảo hàng tiền vệ vững chắc hơn nên quyết định mang Luiz lên hàng tiền vệ.

Đây là một quyết định mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì nó làm mất hoàn toàn phong cách chơi bóng của Chelsea”, Conte tiếc nuối.

“Nhiều lúc bạn phải tìm ra giải tìm ra giải pháp phù hợp để cố gắng bảo vệ người của mình. Đôi khi hành động đó mang lại kết quả tốt, nhưng cũng có lúc nó không manh lại sự hiệu quả như mong muốn. Nhưng các bạn biết rồi đó. Tình hình của chúng tôi không được tốt lắm sau trận đấu này.

Xin chúc mừng Roma, họ xứng đáng với kết quả này. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi phải ca ngợi các cầu thủ của mình, bởi vì các họ đã nỗ lực hết mình cho trận chiến ngày hôm nay. Nếu không có những động lực đó, chúng ta đã phải bại trận ngay trên sân nhà”, Antonio kết luận.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/antonio-conte-thua-nhan-quyet-dinh-sai-lam-khien-luiz-dinh-chan-thuong-74024.html