Anh xác định danh tính kẻ khủng bố London muốn 'giết hết người Hồi giáo'

Cảnh sát Anh đã công bố danh tính đối tượng lao xe vào đám đông bên ngoài thánh đường nhà thờ Hồi giáo Finsbury Park tại London khiến một người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 19/6, Cảnh sát Anh thông báo, nghi phạm tấn công thánh đường Hồi giáo ở Công viên Finsbury là Darren Osborne, 47 tuổi, sống tại Cardiff, xứ Wales. Hiện Darren Osborne đã kết hôn và có 4 con.

Cảnh sát đã tìm kiếm địa chỉ nghi phạm ở khu vực Llanedeyrn gần sân golf Cardiff, phía đông bắc ngoại ô thành phố. Hàng xóm của nghi phạm nói họ bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh Osborne bị cảnh sát bắt giữ sau vụ tấn công người đi bộ rạng sáng 19/6.

Darren Osborne, 47 tuổi, sống tại Cardiff, xứ Wales, là nghi phạm đâm xe vào người đi bộ ở London hôm 19/6. Ảnh: The Guardian.

Bộ trưởng An ninh Ben Wallace cho hay nghi phạm không nằm trong diện bị theo dõi của các cơ quan an ninh. Trước đó, video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm là đàn ông da trắng, tóc xoăn màu đen. Trước khi bị người dân khống chế, ghì chặt xuống đường, người này còn hét lên: "Tôi muốn giết hết người Hồi giáo".

Theo báo Tiền Phong, trước đó, vào rạng sáng ngày 19/6, kẻ tấn công dùng xe tải màu trắng lao vào những người vừa tan lễ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Finsbury nhân dịp lễ Ramadan. Sau đó, hắn ra khỏi xe, định bỏ trốn thì bị một người trong đám đông tóm được, ghì xuống và chờ cảnh sát tới.

Vụ tấn công đã khiến 1 nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường và 10 người bị thương trong đó có 8 người được đưa vào ba bệnh viện ở thủ đô nước Anh và 2 người bị thương nhẹ được chăm sóc tại chỗ.

Cảnh sát London đã họp báo cho biết “người lái xe này sẽ được đưa đi kiểm tra sức khỏe tâm thần vào lúc phù hợp”, báo Tuổi trẻ thông tin thêm.

Hiện cảnh sát Anh vẫn đang điều tra về khả năng đây có phải là vụ khủng bố hay không dù thủ tướng Anh Theresa May có phát biểu về “một vụ tấn công có khả năng là khủng bố”.

Sau vụ việc, Hội đồng Hồi giáo London đề nghị chính quyền thắt chặt an ninh tại các đền thờ Hồi giáo trong bối cảnh tháng lễ Ramadan đang gần kết thúc.

Vụ việc này cũng đang gây lo ngại về khả năng trả thù tôn giáo bởi nước Anh vừa trải qua 3 vụ tấn công làm thiệt mạng nhiều người mà thủ phạm là các thành viên Hồi giáo cực đoan.

Được biết, Đền thờ Finsbury Park nằm gần đường Seven Sisters từng là nơi tập trung nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan, song đã hoàn toàn thay đổi trong những năm gần đây dưới sự điều hành của ban quản lý mới.

Trước đây, ngôi đền này do Abu Hamza quản lý trong giai đoạn năm 1997-2003. Sau đó, tên này đã bị dẫn độ sang Mỹ và bị kết án tù chung thân với các cáo buộc khủng bố vào năm 2015.

Ngôi đền này thuộc sự quản lý của Hội đồng Hồi giáo Anh (MCB) từ năm 2005 nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lớn hơn về Hồi giáo. Do đó, số tín đồ đến đền thờ này từ các cộng đồng khác nhau cũng đã tăng lên.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/anh-xac-dinh-danh-tinh-ke-khung-bo-london-muon-giet-het-nguoi-hoi-giao-a193829.html