Ánh Viên xô đổ kỷ lục cá nhân bơi 400m ở giải thế giới

Ánh Viên là người xuất sắc nhất trong số 19 kình ngư ở 3 loạt bơi vòng loại bơi 400m hỗn hợp tại giải FINA World Cup 2016 - Nhật Bản, kết thúc vào trưa nay (26/10).

Ánh Viên đứng thứ 6 nội dung 400m hỗn hợp FINA World Cup Tokyo 2016

Không giống như những nội dung khác, ban tổ chức sẽ lấy thành tích thi vòng loại của các kình ngư bơi 400m hỗn hợp nữ để tính huy chương cho các VĐV. Vào 17h16 (giờ Việt Nam), "Người đàn bà thép" Katinka Hosszu đã bước vào tranh tài 400m hỗn hợp cùng 7 kình ngư khác.

Ánh Viên đứng thứ 6 ở nội dung 400m hỗn hợp FINA World Cup Tokyo 2016

Kết quả, Katinka Hosszu đã giành tấm HCV với thành tích 4 phút 28 giây 46, kém hơn kỷ lục thế giới nội dung này với thời gian 4 phút 19 giây 46 và kỷ lục giải đấu 4 phút 20 giây 83 do chính cô thiết lập.

Giành tấm HCB là Yui Ohhashi với thời gian 4 phút 30 giây 27, HCĐ thuộc về kình ngư Mỹ - Brooke Forde (4 phút 31 giây 40).

Dù phá kỷ lục cá nhân với thành tích 4 phút 34 giây 50, tuy nhiên Ánh Viên chỉ đứng ở hạng 6. Như vậy, khép lại FINA World Cup Tokyo 2016, "Tiểu tiên cá" Việt Nam đã không giành được tấm huy chương nào. Sau giải đấu này, Ánh Viên sẽ ở lại Nhật để chuẩn bị cho giải bơi vô địch châu Á 2016 diễn ra vào ngày 14/11.

Video "Người đàn bà thép" Hosszu giành HCV loạt bơi cuối 400m hỗn hợp

Ánh Viên xô đổ kỷ lục cá nhân bơi 400m ở giải thế giới

Trước đó. Ngày thi đấu cuối cùng giải bơi lội Nhật Bản - FINA World Cup 2016, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ đăng ký tham dự bơi 400m hỗn hợp cá nhân, đây là nội dung sở trường từng giúp kình ngư số 1 Việt Nam giành được 2 tấm HCV ở chuỗi giải đấu FINA World Cup vào năm ngoái.

Ánh Viên lập thành tích tốt nhất ở nội dung 400m hỗn hợp

Vào đúng 11h35 trưa nay (theo giờ Việt Nam), Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào lượt bơi vòng loại nội dung bơi 400m hỗn hợp cá nhân. Có tất cả 27 kình ngư đăng ký thi ở nội dung này, nên ban tổ chức chia làm 4 lượt bơi.

Ánh Viên bơi ở làn 2 lượt bơi thứ 2, gồm có những kình ngư khá mạnh như Kana Minoda (Nhật Bản), Anna Shinno (Nhật Bản)..., kết thúc 3 lượt bơi Nguyễn Thị Ánh Viên là người xuất sắc khi cán đích với thời gian 4 phút 34 giây 50 đứng đầu trong số 19 kình ngư ở 3 lượt bơi sáng nay.

Ánh Viên phá kỷ lục cá nhân, nhanh nhất trong số 19 kình ngư ở 3 lượt bơi

Thành tích 4 phút 34 giây 50 cũng giúp Ánh Viên phá kỷ lục cá nhân tại Olympic Rio 2016 (4 phút 36 giây 85), trước đó thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở FINA World Cup 2015 là 4 phút 38 giây 78 lập tại Kazan, Nga.

Dẫn đầu trong số 19 kình ngư ở 3 lượt bơi, tuy nhiên Ánh Viên vẫn chưa biết mình sẽ đứng ở thứ hạng nào, bởi vào 17h16 chiều nay (giờ Việt Nam) mới diễn ra lượt bơi cuối cùng gồm 8 VĐV còn lại.

"Người đàn bà thép" Hosszu sẽ thi cùng 7 kình ngư khác vào chiều nay

Trong số 8 VĐV sẽ bơi vào chiều nay có Katinka Hosszu (Hungary), VĐV đang giữ kỷ lục thế giới nội dung này với thời gian 4 phút 19 giây 46 và kỷ lục giải đấu 4 phút 20 giây 83. Ngoài Hosszu thì những VĐV còn lại cũng có thành tích rất tốt.

Q.H

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/anh-vien-xo-do-ky-luc-ca-nhan-boi-400m-o-giai-the-gioi-c9a461584.html