Ánh Viên chờ xét HCV 800m, Quý Phước đua với quán quân Olympic

Về nhất nội dung bơi 800m tự do song Nguyễn Thị Ánh Viên phải chờ kết quả đợt thi chung kết lượt 2 mới biết có giành HCV hay không. Trong khi Hoàng Quý Phước và Schooling sẽ tranh vô địch 100m tự do.

Sáng nay 24-8, tâm điểm chú ý của đoàn Thể thao Việt Nam đến ở bộ môn bơi, nơi 2 VĐV hàng đầu của nam và nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước tranh tài.

Ánh Viên đăng ký 3 nội dung. Ở vòng loại 100 m bơi ếch không phải sở trường, cô chỉ về đích thứ 5 với thời gian 1 phút 17 giây 11, thành tích không đủ để cô góp mặt ở chung kết.

Ở 200m hỗn hợp - nội dung Ánh Viên hiện là đương kim vô địch và giữ kỷ lục SEA Games (2 phút 13 giây 53), cô về nhì với thông số 2 phút 18 giây 77, giành quyền vào thi chung kết.

Đáng chú ý tới phần thi 800m tự do chỉ có ba VĐV tham dự, Ánh Viên đã về nhất với thành tích 8 phút 35 giây 55, bỏ xa người về nhì Marie Oliva hơn 24 giây. Tuy nhiên, Ánh Viên phải chờ đợt bơi chung kết 2 thi đấu vào buổi tối với 6 VĐV tham dự thì mới biết mình sẽ giành huy chương gì.

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, hai kình ngư Paul Nguyễn và Trần Duy Khôi cũng đã giành quyền vào chung kết. Thành tích của Duy Khôi là 2 phút 06 giây 94, xếp thứ 2 vòng loại. Còn Paul đứng thứ 8 với thời gian 2 phút 07 giây 95.

Sau đó, Trần Duy Khôi tiếp tục giành quyền vào thi đấu chung kết 100m ngửa với thời gian 1 phút 00 giây 01, xếp thứ năm vòng loại.

Đáng chú ý ở 100m tự do, kình ngư của Việt Nam là Hoàng Quý Phước về nhì vòng loại sau 50 giây 13. Về nhất với thành tích 49 giây 50 là ngôi sao bơi lội người  Singapore, Schooling (HCV 100m bơi bướm nam Olympic 2016).

Kết quả này đưa Quý Phước cùng 6 VĐV khác sẽ đua với nhà vô địch Olympic, Schooling tại chung kết 100m nam.

Chung kết các nội dung bơi diễn ra từ 18h tối nay.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-vien-cho-xet-hcv-800m-quy-phuoc-dua-voi-quan-quan-olympic/739118.antd