Ảnh về vẻ đẹp Việt Nam đạt giải thưởng quốc tế uy tín

Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Siena 2016 (Siena International Photography Awards 2016) - một trong những giải thưởng danh giá nhất của nghệ thuật nhiếp ảnh, là nơi quy tụ của các tác phẩm dự thi được gửi đi từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, vừa khép lại mới đây với kết quả đầy bất ngờ khi nhiều tác phẩm dự thi được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Việt Nam đã được xướng tên cho ngôi vị cao nhất ở nhiều hạng mục.

Bức “Đan lưới cá ở Phan Rang” của tác giả Danny Yen Sin Wong đoạt Giải nhất hạng mục Ảnh Màu. Bức ảnh được chụp tại một làng chài nhỏ gần Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam.

Bức “Đan lưới cá ở Phan Rang” của tác giả Danny Yen Sin Wong đoạt Giải nhất hạng mục Ảnh Màu. Bức ảnh được chụp tại một làng chài nhỏ gần Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam.

Bức “Nụ cười” của tác giả Jianjun Huang đoạt Giải danh dự hạng mục Ảnh chân dung và con người. Bức ảnh được chụp tại tu viện Labrang ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Bức “Nhà kính trồng dâu tây” của tác giả Leyla Emektar đoạt Giải nhất hạng mục Du lịch. Bức ảnh được chụp tại một địa điểm gần Nazilli, thuộc tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức “Quăng lưới” của tác giả Fuyang Zhou đoạt Giải ấn tượng hạng mục Ảnh màu.

Bức “Rừng ngập mặn” của tác giả Greg Lecoeur đoạt Giải danh dự hạng mục Thiên nhiên. Bức ảnh được chụp tại Cuba.

Bức “Sức mạnh của thiên thiên” của tác giả Giuseppe Mario Famiani đoạt Giải Nhất hạng mục Thiên nhiên. Bức ảnh chụp một đợt phun tro và khí ở núi lửa Etna, Italy vào tháng 12/2015.

Bức “Đường nét và bóng dáng” của tác giả Danny Yen Sin Wong đoạt Giải danh dự hạng mục Ảnh màu. Bức ảnh được chụp ở ụ cát Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam.

Bức “Chợ nổi” của tác giả Antonius Andre Tjiu chụp tại Malaysia đoạt Giải ba hạng mục du lịch.

Bức “Phản chiếu” của tác giả Ali Al Hajri, chụp ở Các nước Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đoạt Giải nhì hạng mục Kiến trúc.

Bức “Đường về” của tác giả Mohammed Sattar chụp tại Iraq đoạt Giải danh dự hạng mục Ảnh màu.

Bức “Nơi sống” của tác giả Qingjun Rong chụp tại Tây Tạng đoạt Giải danh dự hạng mục Kiến trúc.

Bức “Người kể chuyện” của tác giả Aimin Wang chụp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đoạt Giải danh dự hạng mục Du lịch.

Bức “Đồi chè” của tác giả Hong Ding chụp tại Trung Quốc đoạt Giải danh dự hạng mục Du lịch.

Bức “Gia đình Jodhpur” của tác giả Isa Ebrahim chụp tại Rajasthan, Ấn Độ đoạt Giải danh dự hạng mục Du lịch.

Bức “Cây cuộc sống” của tác giả Yongmei Liu đoạt Giải danh dự hạng mục Ảnh màu.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Bored Panda.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/anh-ve-ve-dep-viet-nam-dat-giai-thuong-quoc-te-uy-tin/123394.htm