Anh: Tranh cãi quanh đề nghị dựng tượng cố Thủ tướng Thatcher

Đang có tranh cãi về đề nghị đặt tượng cố Thủ tướng Margaret Thatcher ở Quảng trường Quốc hội vương quốc Anh. Di sản chia rẽ của cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ khiến các chuyên gia bảo tồn lo ngại bức tượng sẽ bị những người ghét bà phá hoại.

Đài BBC News đưa tin tối 7/7, một tổ chức bảo tồn, Thorney Island Society, đề nghị duy trì nguyên tắc có khoảng cách 10 năm giữa người đã chết và việc dựng tượng. Bà Thatcher qua đời năm 2013.

Nhóm này nói: "Mặc dù bà Thatcher rất được tôn trọng, bà cũng gây tranh cãi tại đất nước này. Nên tôn trọng quy định 10 năm - nên có khoảng cách vừa phải trước khi dựng tượng cố định, nhất là khi chúng gây tranh cãi và có rủi ro bị phá hoại".

Bức tượng bằng đồng bà Margaret Thatcher đã được làm (Ảnh: Fine Architecture)

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May nói với phóng viên BBC News rằng, vẫn nên dựng tượng bà Thatcher. Sau đó, người phát ngôn của bà giải thích rằng đây là quyết định của hội đồng quận địa phương, nhưng cũng nói những tượng ở Quảng trường Quốc hội "nhắc về những người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đất nước".

Nhà điêu khắc Douglas Jennings và bức tượng Thatcher (Fine Architecture)

Hiện nay đề xuất xây tượng chưa được gửi cho một ủy ban xét duyệt. Ngay cả nếu nó được thông qua, nó vẫn cần có sự cho phép của hội Royal Parks, là cơ quan quản lý Quảng trường Quốc hội. Và cơ quan này lại phản đối lá đơn với lý do gia đình bà Thatcher chưa chính thức nói họ ủng hộ bức tượng.

Bà Thatcher là thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Anh quốc hiện đại (Ảnh: PA)

Bà Margaret Thatcher là thủ tướng đảng Bảo thủ từ 1979 - 1990. Bà qua đời năm 2013 ở tuổi 83. Hồi năm 2002, đã từng xảy ra vụ một người phản đối chặt đầu bức tượng Thatcher tại một thư viện ở London. Tượng Thủ tướng Winston Churchill ở Quảng trường Quốc hội cũng thỉnh thoảng bị phá.

Thủy Tiên (Theo BBC News, 7/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/anh-tranh-cai-quanh-de-nghi-dung-tuong-co-thu-tuong-thatcher-d59255.html