Anh trai rủ em đang chịu án treo vì tội giết người đi trộm gà

Tú bị TAND tỉnh tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo với 2 tội danh: 'giết người' và 'cướp tài sản'. Chứng nào tật nấy, mới chấp hành án được 3 tháng, đối tượng lại tiếp tục tham gia trộm cắp tài sản.

Ngày 26/11, Công an huyện Nghi Lộc cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 2000), Nguyễn Đức Tú (SN 2002) cùng trú tại xóm 16 xã Nghi Thuận và Trần Văn Nam (SN 2000) trú tại xóm 10 xã Nghi Thịnh huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tú.

Nhận được tin báo bà Lan bị mất trộm gà, Công an huyện Nghi Lộc tiến hành điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/11, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Tuấn, Tú, Nam là ba đối tượng gây nên vụ trộm gà nhà bà Lan tối 19/11. Do số gà các đối tượng bắt trộm dưới 2 triệu đồng nên cả ba chỉ bị xử phạt hành chính và giao cho địa phương quản lý, giáo dục.Trước đó, vào tối 19/11, Nguyễn Đức Tuấn rủ em trai mình là Nguyễn Đức Tú và Trần Văn Nam đi trộm gà. Ba đối tượng vào nhà bà Lê Thị Lan (SN 1950) trú tại xóm 6 xã Nghi Thuận bắt trộm 9 con gà. Sau đó, Tú về nhà ngủ, Tuấn và Nam đem số gà vừa bắt trộm đi bán được 500.000 đồng.

Điều đáng nói, Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Đức Tú là hai anh em ruột. Riêng Tú đang chấp hành án phạt 3 năm tù hưởng án treo về hai tội: "giết người" và "cướp tài sản" do Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt ngày 31/8/2016.

Nhật Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201611/anh-trai-ru-em-dang-chiu-an-treo-vi-toi-giet-nguoi-di-trom-ga-2758745/