Anh trai đẩy em ruột rơi sông tử vong lĩnh 5 năm tù

Được em trai mời thuốc lá hút nhưng Oánh từ chối rồi bất ngờ đẩy em mình rơi xuống sông khiến nạn nhân đuối nước tử vong.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử sơ thẩm với Trần Điện Oánh (55 tuổi), trú xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Trần Quốc Kháng (em trai Oánh).

 Trần Điện Oánh tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: P.T.

Trần Điện Oánh tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: P.T.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 28/10/2011, Oánh sang nhà chị gái chơi. Trên đường đi, tới cầu Cơn Béo (xã Trung Lễ), Oánh gặp em trai Trần Quốc Kháng đang ngồi bên thành cầu, mặt hướng ra dòng sông. Thấy anh trai, Kháng chào rồi lấy thuốc lá mời anh hút.

Oánh từ chối lời mời rồi bất ngờ đẩy vào vai em trai khiến Kháng rơi xuống sông đuối nước dẫn đến tử vong. 17h cùng ngày thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Quá trình điều tra, công an xác định Oánh từng điều trị bệnh tâm thần. Sau khi trưng cầu giám định pháp y, cơ quan chức năng đưa ra kết luận người đàn ông 55 tuổi có biểu hiện rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu, bia.

Năm 2013, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Oánh về tội Giết người. Tuy nhiên, do sức khỏe bị cáo không đủ để thi hành án nên tòa quyết định tạm đình chỉ vụ án, đưa bị cáo đi chữa bệnh bắt buộc.

Tại phiên tòa sáng nay, Oánh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình.

HĐXX tuyên Trần Điện Oánh 5 năm tù.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-trai-day-em-ruot-roi-song-tu-vong-linh-5-nam-tu-post770253.html