Anh tiếp tục trì hoãn kiểm soát biên giới đối với hàng hóa EU

Hôm 29/8, chính phủ Anh thông báo sẽ tiếp tục trì hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập hậu Brexit đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu thêm 3 tháng nữa, tức là lùi ngày bắt đầu sang tháng 1/2024.

Anh rời thị trường EU vào tháng 1/2021 và đã nhiều lần trì hoãn việc thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát biên giới do lo ngại về sự gián đoạn tại các cảng và nguy cơ làm tăng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Xe tải xuống phà qua kênh tại Cảng Dover, Vương Quốc Anh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, sau sự kiện Brexit, liên minh châu Âu ngay lập tức kiểm tra và thực hiện thủ tục giấy tờ đối với hàng hóa chuyển từ Anh vào EU, dẫn đến sự chậm trễ và chi phí cao hơn, đồng thời gây khó khăn cho một số doanh nghiệp trong việc cạnh tranh.

Hồi tháng 4/2023, chính phủ Anh tuyên bố sẽ triển khai mô hình kiểm soát biên giới từ ngày 31/10/2023. Tuy nhiên, việc triển khai này sẽ làm phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp, vốn bị trì hoãn do Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt ưu tiên giải quyết lạm phát và sẵn sàng chấp nhận đánh đổi quyền kiểm soát biên giới để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

“Sau khi lắng nghe các quan điểm, chính phủ đồng ý trì hoãn ba tháng đối với việc áp dụng các biện pháp kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch còn lại, cũng như kiểm soát hải quan đầy đủ đối với hàng hóa Bắc Ireland không đủ tiêu chuẩn”, chính phủ Anh cho biết.

Việc trì hoãn đồng nghĩa các thủ tục giấy tờ mới, bao gồm chứng nhận y tế đối với sản phẩm nhập khẩu có độ "rủi ro trung bình", trước đó dự kiến được áp dụng từ ngày 31/10/2023, sẽ được lùi sang tháng 1/2024, trong khi việc kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu từ EU tại các cảng sẽ chỉ bắt đầu từ tháng 4/2024. Việc triển khai đầy đủ chế độ kiểm soát mới sẽ được áp dụng từ tháng 10/2024.

Văn phòng Nội các Anh cho biết mô hình hoạt động mục tiêu biên giới mới sẽ sử dụng dữ liệu và công nghệ thông minh hơn, đồng thời loại bỏ sự trùng lặp, giảm khối lượng dữ liệu và giấy tờ cần thiết từ các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa.

Những thay đổi này sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 520 triệu bảng Anh (655 triệu USD) mỗi năm so với mô hình nhập khẩu ban đầu dự kiến được áp dụng vào năm 2022.

Mô hình hoạt động này cũng được lên kế hoạch là hệ thống “Cơ chế một cửa thương mại” nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa các quy trình thương mại xuất nhập khẩu để các doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin một lần.

William Bain, Người đứng đầu chính sách thương mại tại Phòng Thương mại Anh, cho biết: “Các doanh nghiệp sẽ hài lòng với sự rõ ràng này khi họ chuẩn bị cho sự chuyển đổi đầy thách thức sang hệ thống thương mại kỹ thuật số”.

"Điều quan trọng là sự chuẩn bị. Các doanh nghiệp đang đưa ra quyết định đầu tư và chuỗi cung ứng trong dài hạn và cần phải tin tưởng rằng cơ sở hạ tầng vật lý và kỹ thuật số xung quanh biên giới Vương Quốc Anh sẽ được đưa ra đúng thời hạn”.

CTV Ngọ Nguyễn/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/anh-tiep-tuc-tri-hoan-kiem-soat-bien-gioi-doi-voi-hang-hoa-eu-post1042653.vov