Anh phối hợp với các hãng công nghệ nhằm hạn chế di cư trái phép

Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận giữa Cơ quan Phòng Chống Tội phạm Quốc gia và các công ty gồm Meta, TikTok và X (Twitter trước đây) sẽ giúp hạn chế các nội dung liên quan đến hỗ trợ di cư trái phép.

Người di cư được tàu của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Anh giải cứu khi đang cố gắng vượt qua Eo biển Manche và được đưa về tới Cảng Dover, phía Đông Nam vùng England. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/8, Chính phủ Anh công bố một thỏa thuận đối tác mới giữa cơ quan thực thi pháp luật nước này và các công ty truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn các nội dung đăng tải trực tuyến khuyến khích di cư bất hợp pháp.

Văn phòng Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận giữa Cơ quan Phòng Chống Tội phạm Quốc gia và các công ty gồm Meta, TikTok và X (Twitter trước đây) sẽ giúp hạn chế các nội dung liên quan đến hỗ trợ di cư trái phép như cung cấp giấy tờ giả, giảm chi phí đối với di cư theo nhóm, hay thông tin sai về việc di cư an toàn.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh để xóa bỏ nạn di cư trái phép qua eo biển Manche, nhà chức trách cần xử lý gốc rễ vấn đề liên quan đến nạn buôn người, theo đó cần kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn các hành vi dụ dỗ vượt biên bất hợp pháp và trục lợi từ hoạt động này.

Ông khẳng định thỏa thuận mới với các công ty công nghệ sẽ giúp thúc đẩy nỗ lực chống tội phạm buôn người và sớm chấm dứt tình trạng di cư trái phép.

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Sunak đã cam kết giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, song các biện pháp thực hiện mục tiêu trên vẫn tồn tại nhiều vướng mắc.

Cuối tháng Sáu vừa qua, Tòa phúc thẩm Anh ra phán quyết bất lợi đối với kế hoạch của đảng Bảo thủ chuyển người xin tị nạn sang Rwanda, trong khi cộng đồng quốc tế cũng quan ngại dự luật này có thể vi phạm luật quốc tế và đặt ra tiền lệ đáng lo ngại. Trong khi đó, kế hoạch cung cấp nhà ở cho những người xin tị nạn do Chính phủ Anh thúc đẩy cũng liên tiếp bị trì hoãn.

Vấn đề người di cư lâu nay là một vấn đề chính trị chủ chốt tại Anh.

Theo số liệu chính thức, năm 2022, hơn 45.000 người di cư qua eo biển Manche đã đến các bờ biển ở Đông Nam nước Anh trên những con thuyền nhỏ, tăng 60% so với năm trước đó, trong bối cảnh lượng người di cư bất hợp pháp qua tuyến này tăng mạnh kể từ năm 2018./.

Hoàng Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-phoi-hop-voi-cac-hang-cong-nghe-nham-han-che-di-cu-trai-phep/887515.vnp