Anh Nghĩa làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Với sự mạnh dạn, năng động, ý chí vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Vi Văn Nghĩa, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.

Anh Vi Văn Nghĩa, sinh năm 1981 trong một gia đình thuần nông tại thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào trồng lúa và hoa màu nên đời sống còn nhiều khó khăn. Do đó, anh luôn trăn trở, làm thế nào để phát triển kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập cho gia đình.

Nhận thấy việc chăn nuôi lợn phù hợp với điều kiện của gia đình nên từ năm 2018, anh Nghĩa đã đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi lợn thịt. Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc đàn lợn, anh Nghĩa cho biết: Việc nuôi lợn đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật mới, từ chăm sóc đến phòng chống dịch bệnh. Do đó, hằng năm, tôi đều tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi lợn do hội nông dân (HND) xã phối hợp tổ chức và chủ động đọc, nghiên cứu thêm sách báo, tài liệu liên quan đến kỹ thuật nuôi lợn.

Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, đàn lợn của gia đình anh phát triển tốt, trung bình mỗi năm gia đình anh xuất bán hơn 2,4 tấn lợn thịt đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Cùng với chăn nuôi, từ năm 2019 đến nay, nhận thấy điều kiện tự nhiên của địa phương mình phù hợp với việc trồng khoai tây nên anh Nghĩa còn trồng thêm giống cây này để tăng thu nhập. Những năm đầu, do trồng khoai tây theo kiểu truyền thống nên năng suất, chất lượng chưa cao. Để tránh lặp lại tình trạng trên, năm 2023, anh Nghĩa đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt, lựa chọn kỹ từng loại giống, chọn nơi uy tín để mua giống và thực hiện chăm sóc đúng kỹ thuật nên 10 ha khoai tây của gia đình anh phát triển tốt, đem lại thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, với sự năng động của bản thân, anh Nghĩa còn đầu tư mua xe tải để chở vật liệu xây dựng cho bà con xung quanh đem lại mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Nghĩa còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ giống cho các hội viên khác khi có nhu cầu đến tham quan, học tập mô hình. Đồng thời, là hội viên HND, anh và gia đình còn luôn ủng hộ, góp công, góp sức tham gia phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động như: xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân, xây lò đốt rác, quỹ vì người nghèo, khuyến học…

Ông Dương Quốc Anh, Chủ tịch HND xã Gia Cát, huyện Cao Lộc đánh giá: Anh Nghĩa là hội viên nông dân năng động trong phát triển kinh tế, anh đã chủ động đầu tư thực hiện mô hình kinh tế tổng hợp từ chăn nuôi, trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Nghĩa xứng đáng là tấm gương để các hội viên nông dân khác trong xã học tập. Bên cạnh đó, anh còn là hội viên tích cực tham gia, đóng góp vào các phong trào do hội, xã triển khai.

Với nỗ lực và kết quả đó, tháng 1/2024, anh Nghĩa vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/anh-nghia-lam-giau-tu-mo-hinh-kinh-te-tong-hop-5002273.html