Anh, Mỹ thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên ngừng thử tên lửa

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Anh May đồng ý qua cuộc điện đàm về việc Trung Quốc cần làm nhiều hơn để gây sức ép buộc Triều Tiên chấm dứt thử tên lửa.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Anh May. Ảnh: Independent. 

"Thủ tướng và ngài tổng thống đồng ý rằng Trung Quốc cần đóng vai trò quan trọng, và sử dụng tất cả những ảnh hưởng của họ để đảm bảo Triều Tiên ngừng các hành động phi pháp. Từ đó, chúng ta có thể đảm bảo an ninh, an toàn cho các quốc gia trong khu vực", người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua nói, đề cập tới cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

Thủ tướng Anh cũng tuyên bố bà sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) về các biện pháp tiếp theo mà EU có thể đưa ra nhằm gây sức ép với giới lãnh đạo Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao sau vụ Bình Nhưỡng ngày 3/9 tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, vũ khí hủy diệt ghê gớm nhất lịch sử loài người. Đây là vụ thử hạt nhân mạnh nhất của Triều Tiên. Nước này đã 6 lần thử hạt nhân từ năm 2006.

Đại sứ Triều Tiên tại Hội nghị Giải trừ Quân bị Liên Hợp Quốc, ông Han Tae Song hôm 5/9 cảnh báo Mỹ sẽ nhận thêm "nhiều món quà" từ Triều Tiên tới chừng nào còn duy trì "các hành động khiêu khích liều lĩnh" và "những nỗ lực vô ích" nhằm gây áp lực với Bình Nhưỡng.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/anh-my-thuc-trung-quoc-gay-suc-ep-de-trieu-tien-ngung-thu-ten-lua-post201799.html