Ảnh màu cực hiếm về Campuchia những năm 1930

Các nhà sư ở Angkor Wat, đền Baphuon ở Angkor Thom, chùa Wat Phnom ở Phnom Penh... là loạt ảnh để đời về Campuchia những năm 1930 của tạp chí National Geographic.

Hai nhà tu hành trẻ người Khmer đứng trước một cánh cổng ở phế tích Angkor Wat, Campuchia năm 1930. Ảnh: National Geographic.

Hai nhà tu hành trẻ người Khmer đứng trước một cánh cổng ở phế tích Angkor Wat, Campuchia năm 1930. Ảnh: National Geographic.

Bốn nhà sư Khmer chụp ảnh lưu niệm tại phế tích Angkor Wat, 1930. Ảnh: National Geographic.

Nhóm vũ công Khmer tạo dáng chụp hình ở Angkor Wat, 1931. Ảnh: National Geographic.

Các vũ công thể hiện một tư thế đặc trưng trong điệu múa Khmer truyền thống, 1930. Ảnh: National Geographic.

Hai nữ diễn viên đóng vai quan tòa trong một vở kịch lấy cảm hứng từ sử thi Ramayana của Ấn Độ, 1931. Ảnh: National Geographic.

Chân dung hai vũ công Khmer tại đền Baphuon ở Angkor Thom, 1927. Ảnh: National Geographic.

Toàn cảnh phế tích đền Baphuon năm 1927. Ảnh: National Geographic.

Một người phụ nữ ngồi bên tượng đài vua Sisowath tại chùa Wat Phnom ở thủ đô Phnom Penh năm 1931. Ảnh: National Geographic.

Binh lính Campuchia tại Hoàng cung ở Phnom Penh, 1931. Ảnh: National Geographic.

Ba thành viên của tòa án địa phương ghé thăm Hoàng cung, 1931. Ảnh: National Geographic.

Người Campuchia rước tượng Phật trong nghi lễ đón năm mới truyền thống, 1931. Ảnh: National Geographic.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-mau-cuc-hiem-ve-campuchia-nhung-nam-1930-945934.html