Anh kêu gọi cân nhắc lựa chọn quân sự đối với vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng phải tiếp tục cân nhắc lựa chọn quân sự trong giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ khi duy trì để ngỏ lựa chọn này.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 23/10, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng phải tiếp tục cân nhắc lựa chọn quân sự trong giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đúng đắn khi duy trì để ngỏ lựa chọn này.

Trong bài phát biểu ở thủ đô London, ông Johnson nói: "Tôi nghĩ không ai muốn một giải pháp quân sự cho vấn đề này. Rõ ràng... khả năng này ít nhất phải được duy trì cân nhắc về mặt lý thuyết."

Bên cạnh đó, ông Johnson còn kêu gọi Triều Tiên thay đổi chiều hướng và tham gia vào hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới những tham vọng hạt nhân của nước này.

Ông cũng cho rằng Mỹ nên "trấn an" Bình Nhưỡng rằng Washington không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên cũng như xâm lược nước này.

Tuy nhiên, ông nêu rõ, Tổng thống Trump có một "nhiệm vụ vô điều kiện là sẵn sàng mọi hành động" nhằm bảo vệ an toàn cho Mỹ và các đồng minh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-keu-goi-can-nhac-lua-chon-quan-su-doi-voi-van-de-trieu-tien/471960.vnp