Ảnh hiếm: Du khách tham quan Kim tự tháp đầu thế kỷ 20

Niềm đam mê khảo cổ cùng với việc phát hiện ngôi mộ Tutankhamen vào năm 1922 làm dấy lên sự quan tâm, thu hút rất nhiều du khách tới Ai Cập.

Du khách đội mũ, mặc váy dài khi ngồi trên lưng lạc đà thăm kim tự tháp và tượng nhân sư ở Giza năm 1900.

Bức ảnh này được chụp năm 1898 cho thấy khách du lịch châu Âu đang thưởng thức một bữa ăn với một chai rượu vang bên trong một ngôi đền.

Ảnh chụp du khách năm 1898, sau bữa ăn trưa và có một giấc ngủ ngắn tại một đền thờ.

Du khách châu Âu chụp hình tại địa điểm mang tính biểu tượng nhất của Ai Cập năm 1880.

Bất chấp lệnh cấm, du khách vẫn leo lên Kim tự tháp.

Kim tự tháp cao 139 m

Việc phát hiện ngôi mộ Tutankhamen vào năm 1922 làm dấy lên sự quan tâm của nhiều người. Hình ảnh chụp tại Giza năm 1905.

Hai phụ nữ bên cạnh cây cọ tại đảo Philae bên bờ sông Nile năm 1900.

Một nhóm du khách đang giúp đỡ nhau leo lên một Kim tự tháp.

Kim tự tháp Kephren

Khách du lịch cưỡi lạc đà tại Đền Karnak ở Luxor.

Hoàng tử Abbas Halim của Ai Cập đến thăm Kim tự tháp.

Ảnh chụp vào năm 1867, ngay cả một đứa trẻ cũng đang leo lên tháp.

Những người đàn ông đang ngồi nghỉ ngơi.

Hai người đàn ông đang nhìn một chiếc máy bay phía trên Kim tự tháp 4.000 năm tuổi, năm 1931.

Cưỡi lạc đà thăm mộ vua Khufu và Kim tự tháp vào năm 1905.

Giúp nhau leo lên Kim tự tháp.

Các câu chuyện phiêu lưu và khảo cổ các di tích bí ẩn trong những năm 30 là nguồn cảm hứng cho nhiều cuốn sách và bộ phim.

Nguồn VOV: http://vov.vn/du-lich/anh-hiem-du-khach-tham-quan-kim-tu-thap-dau-the-ky-20-594581.vov