Ảnh CS PCCC lao vào biển lửa tại Hội thao kỹ thuật chữa cháy

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP HCM đã vượt tường cao, xông vào biển lửa cứu người mắc kẹt đưa ra ngoài và nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xăng dầu...

Đó là tình huống giả định tại Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ do UBND TP HCM và Cảnh sát PCCC tổ chức thực hiện. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam (người ngồi giữa hàng đầu), Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục chính trị Công an nhân dân, đại diện Bộ Công an cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm… đã đến tham dự Hội thao. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống Lực lượng cảnh sát PCCC (4/10), 15 năm ngày Toàn dân PCCC và 10 năm thành lập Cảnh sát PCCC TPHCM được tổ chức sáng 2/10 tại Cảnh sát PCCC quận 9, TP HCM. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc 18 phòng cảnh sát PCCC quận, huyện, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn- cứu hộ trên sông... 24 đội dân phòng đại diện cho 24 quận, huyện TPHCM và 12 đội PCCC cơ sở thuộc các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở TPHCM…đã có mặt tham dự Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam... Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao. Lực lượng dân phòng đại diện 24 quận, huyện ở TP HCM trong phần thi chữa cháy của mình. Đây là lực lượng gồm những người tham gia hoạt động PCCC, giữ gìn ANTT ở nơi cư trú. Hiện tại trên địa bàn toàn thành phố, đã thành lập lực lượng dân phòng theo chỉ đạo của UBND TPHCM với 1988 đội dân phòng, gần 21.000 đội viên. Lãnh đạo BCA và TPHCM đánh giá cao thao tác nhanh nhạy, không kém phần chuyên nghiệp của các đơn vị dân phòng, cơ sở trong việc phòng cháy và chữa cháy. Các đội PCCC cơ sở thuộc các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở TPHCM... tham dự Hội thao PCCC. Lực lượng tại chỗ xông vào biển lửa để cố gắng nhanh chóng khống chế đám cháy trong thời gian ngắn nhất. Đám cháy được dập tắt sau chỉ vài giây. Phần Hội thao của các Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp thuộc Cảnh sát PCCC toàn TP HCM. Cảnh sát PCCC vượt tường cao, chướng ngại vật, lao vào biển lửa để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu chữa cháy... Cảnh sát PCCC cứu và đưa người mắc kẹt nhanh chóng rời khỏi đám cháy. Nhanh chóng dập tắt đám cháy giả định là kho xăng dầu. Nhanh chóng dập tắt đám cháy giả định là kho xăng dầu.

Đó là tình huống giả định tại Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ do UBND TP HCM và Cảnh sát PCCC tổ chức thực hiện. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam (người ngồi giữa hàng đầu), Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục chính trị Công an nhân dân, đại diện Bộ Công an cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm… đã đến tham dự Hội thao.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống Lực lượng cảnh sát PCCC (4/10), 15 năm ngày Toàn dân PCCC và 10 năm thành lập Cảnh sát PCCC TPHCM được tổ chức sáng 2/10 tại Cảnh sát PCCC quận 9, TP HCM.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc 18 phòng cảnh sát PCCC quận, huyện, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn- cứu hộ trên sông...

24 đội dân phòng đại diện cho 24 quận, huyện TPHCM và 12 đội PCCC cơ sở thuộc các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở TPHCM…đã có mặt tham dự Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam...

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao.

Lực lượng dân phòng đại diện 24 quận, huyện ở TP HCM trong phần thi chữa cháy của mình.

Đây là lực lượng gồm những người tham gia hoạt động PCCC, giữ gìn ANTT ở nơi cư trú. Hiện tại trên địa bàn toàn thành phố, đã thành lập lực lượng dân phòng theo chỉ đạo của UBND TPHCM với 1988 đội dân phòng, gần 21.000 đội viên.

Lãnh đạo BCA và TPHCM đánh giá cao thao tác nhanh nhạy, không kém phần chuyên nghiệp của các đơn vị dân phòng, cơ sở trong việc phòng cháy và chữa cháy.

Các đội PCCC cơ sở thuộc các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở TPHCM... tham dự Hội thao PCCC.

Lực lượng tại chỗ xông vào biển lửa để cố gắng nhanh chóng khống chế đám cháy trong thời gian ngắn nhất.

Đám cháy được dập tắt sau chỉ vài giây.

Phần Hội thao của các Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp thuộc Cảnh sát PCCC toàn TP HCM. Cảnh sát PCCC vượt tường cao, chướng ngại vật, lao vào biển lửa để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu chữa cháy...

Cảnh sát PCCC cứu và đưa người mắc kẹt nhanh chóng rời khỏi đám cháy.

Nhanh chóng dập tắt đám cháy giả định là kho xăng dầu.

Nhanh chóng dập tắt đám cháy giả định là kho xăng dầu.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-cs-pccc-lao-vao-bien-lua-tai-hoi-thao-ky-thuat-chua-chay-761982.html