Anh có thể sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu

Một nghiên cứu công bố ngày 26/12 dự báo Anh có thể sẽ vượt qua Đức và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào năm 2030.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và doanh nghiệp của Anh (CEBR) dự báo sản lượng kinh tế của Anh sẽ vượt Pháp vào năm 2018, sau đó "qua mặt" Đức vào năm 2030.

Theo nghiên cứu này, Đức sẽ mất vị trí nền kinh tế lớn nhất Tây Âu vào tay Anh vào năm 2030 do Anh có tốc độ tăng dân số nhanh hơn và ít phụ thuộc hơn vào các nền kinh tế châu Âu khác.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Douglas McWilliams khẳng định nền kinh tế Anh thậm chí sẽ tăng trưởng nhanh hơn nếu nước này từ bỏ Liên minh châu Âu (EU). Ông cho rằng về ngắn hạn, ảnh hưởng của việc từ bỏ EU chắc chắn là tiêu cực, tuy nhiên sau 15 năm mọi chuyện sẽ thay đổi./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/anh-co-the-som-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-nhat-chau-au/237138.vnp